Bản tin Hình sự 18H: Đôi nam nữ rút súng bắn công an giữa đường

Bản tin Hình sự 18H: Đôi nam nữ rút súng bắn công an giữa đường
TPO - TIN NÓNG ngày 11/8: Hai CSGT bị đạp ngã khi truy đuổi quái xế; Đôi nam nữ rút súng bắn công an; Cả làng vây đốt xe, đánh gục 2 thanh niên vì nghi trộm chó; Cha mẹ trẻ "tung cước", con 5 tuổi gãy chân...

Trong lúc truy đuổi quái xế điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter đến cầu Nhị Thiên Đường (Quận 8, TP. HCM), CSGT Công an quận 8, TP HCM bị quái xế ép, đạp ngã xe khiến 2 chiến sĩ té ngã, bị thương nhẹ. Hiện tại, chỉ huy của Đội này đã sắp xếp cho 2 chiến sĩ trên trực văn phòng đợi sức khỏe ổn định trở lại mới để các anh tham gia tuần tra kiểm soát. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ án mạng khiến 4 người chết ở Lào Cai, ông Tẩn Già Sỉn (SN 1968), bố chồng nạn nhân Mẩy cho biết, nghi can Tẩn Láo Lở (SN 1992) từng định hãm hiếp chị Mẩy bất thành. Sau đó, 2 gia đình nói chuyện tình cảm, phía nhà Lở có đền cho gia đình ông Sỉn 7 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, Lở là thanh niên lười lao động, chơi bời, nhưng chưa có tiền án tiền sự. (Xem chi tiết)


Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã khởi tố bị can  ông Trần Kim Nhuận-Phó hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng ông Nhuận đã nhắn tin đe dọa, ép nữ giáo viên cùng trường "nộp" 129 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh nóng của người tình lên mạng. (Xem chi tiết)


Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Vi Văn Viện (SN 1975, trú xã Châu Đình, Quỳ Hợp) và Cụt Thị Thùy Ngân (SN 1991, trú xã Yên Na, Tương Dương) rú ga bỏ chạy và dùng súng tấn công Công an huyện Con Cuông (Nghệ An). Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ được một số ma túy,  súng tự chế đã lên đạn và 9 viên đạn thể thao. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa tập kích kho bãi chi nhánh Cty TNHH TMDV Mạnh Phát Thảo (đường Huỳnh Tấn Phát, TPHCM), bắt quả tang 5 tài xế xe bồn đang phá niêm chì, xả van rút dầu vào các can. Những xe bồn này trên đường đi giao nhiêu liệu từ kho A, B, C của tổng kho xăng dầu Nhà Bè cho khách hàng. Xăng dầu sau khi rút được, các tài xế bán ngay cho kho bãi. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 ngày 11/8, người dân thuộc khu vực làng Vinh, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn bất ngờ phát hiện xác một cô gái (khoảng trên 20 tuổi) chưa xác đinh được danh tính bị cháy đen, nằm sấp, cạnh đó là chiếc xe máy cháy rụi trơ khung. Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đang tiến hành khám nghiệm tử thi để khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Bất ngờ đột kích nhà Nguyễn Văn Tiến (tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường) Công an tỉnh Nam Định đã bắt quả tang khoảng 20 người đang đánh xóc đĩa ăn tiền trong đó có ông Phạm Ngọc Toàn (Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường, Chánh văn phòng Huyện ủy), ông Phạm Văn Thương (Chánh văn phòng UBND huyện Xuân Trường). Hơn 360 triệu đồng bị thu giữ. (Xem chi tiết)


Nghi 2 thanh niên (khoảng 25-30 tuổi) đi câu trộm chó ở khu vực Chợ An (xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), cả làng huy động dân đón lõng và đánh đập, đốt xe máy của hai người này. Công an xã Mã Thành đã huy động lực lượng tới giải cứu sau đó đưa nạn nhân về Trạm Y tế xã cấp cứu và chuyển đi bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Do tức giận việc con trai quá nghịch và "lỳ", chị Sơn Thị Sa Hương (SN 1992, dân tộc Khmer, quê Trà Vinh) cùng chồng là Nguyễn Văn Ngờ Em (SN 1992, Chợ Mới, An Giang) đã đánh, đạp bé Nguyễn Văn Thiện (SN 2011, tạm trú cùng với ba mẹ tại Bình Chánh, TP.HCM) bầm tím toàn thân, gãy xương ở khớp háng phải. Người mẹ khai "lỡ tay đánh có mấy cái, không nghĩ là bé bị gãy chân”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.