Bản tin Hình sự 18H: Đợi vợ đưa 'người tình' vào nhà nghỉ để 'đánh ghen'

TPO - Tin NÓNG trong ngày 23/12: Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường kháng cáo kêu oan; Nửa đêm lẻn vào trộm cắp, chém gục nữ chủ nhà; Vờ đánh ghen trong nhà nghỉ để tống tiền; Đánh cảnh sát giao thông, cướp tiền và xe tang vật...

Bản tin Hình sự 18H: Đợi vợ đưa 'người tình' vào nhà nghỉ để 'đánh ghen' ảnh 1 
Tiếp tục phiên phúc thẩm Huỳnh Thị Huyền Như sáng nay, bị can này xác nhận kháng cáo xin lại căn nhà 43 tỷ đồng và cho biết đó là tài sản của mẹ mình nhưng đã được thế chấp. Cũng trong hôm nay, nhiều bị cáo từng cho Huyền Như vay nặng lãi tái khẳng định không kháng cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Lành cho rằng mình chỉ là trung gian, vay người này với lãi suất thấp rồi đem cho Huyền Như vay lại với lãi suất cao hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 23/12, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an bắt quả tang xe khách chở 16.000 gói thuốc lá không gõ nguồn gốc. Bước đầu, tài xế Võ Văn Phúc (SN 1979, ngụ Long An) khai chở thuê cho một người chủ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đi lên Đồng Nai giao hàng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông di lý Lò Văn Minh (18 tuổi, ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về Đắk Nông về hành vi hiếp dâm trẻ em. Minh bị cáo buộc đã tán tỉnh cháu N.T.M. (12 tuổi, ở xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp) rồi nhiều lần hiếp dâm cháu. Phát hiện cháu M. bị Minh rủ rê bỏ nhà đi, gia đình cháu đã đến công an trình báo sự việc. (Xem chi tiết)


Bị dừng xe vì chạy quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên (đều trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) đã gọi đồng bọn, kích động người dân sau đó hành hung cảnh sát, phá hủy xe công vụ, cướp 2 chiếc xe máy tang vật và ép Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) phải đưa 1,8 triệu đồng… Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang - vừa kháng cáo toàn bộ bản án 19 năm tù. Bị cáo này khẳng định cáo trạng có nhiều điểm không đúng khiến việc xét xử chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và quá nặng. (Xem chi tiết)


Sau khi cãi nhau trong quán nhậu, Nguyễn Hoàng D (SN 1997, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) dùng dao và rựa truy sát Huỳnh Công Đ (SN 1997, ngụ cùng xã) khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt nghi can xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Sau khi lừa anh L.B.K. (SN 1971) đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục, Hoàng Thị Lanh (SN 1989, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) báo cho chồng là Trần Xuân Yên (SN 1978) tới "đánh ghen". Tại đây Yên và đồng bọn đánh đập, ép nạn nhân viết giấy vay nợ 100.000.000 đồng và cướp xe máy. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp các đối tượng trên, thu nhiều tang vật liên quan. (Xem chi tiết)


Đang ngủ ở nhà một mình, chị Trần Thị Đào (SN 1982, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) phát hiện 2 nam thanh niên lạ đang lục lọi đồ đạc. Thấy gia chủ tỉnh giấc, một tên trộm xông tới dùng hung khí chém liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống rồi cạy tủ sắt lấy tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG