Bản tin Hình sự 18H: Gây án oan, cả công an lẫn kiểm sát bị khởi tố

TPO - TIN NÓNG 9/8: Gây án oan, cả công an lẫn kiểm sát viên bị khởi tố; Sắp công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề; Dồn dập tin báo thấy đầu nạn nhân vụ Cát Tường; Bắt giam anh em giám đốc tấn công cảnh sát giao thông...
Bản tin Hình sự 18H: Gây án oan, cả công an lẫn kiểm sát bị khởi tố ảnh 1
 

Gây án oan, cả công an lẫn kiểm sát viên bị khởi tố. Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao vừa khởi tố bị can đại úy Triệu Tuấn Hưng và thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân, nguyên điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng về hành vi dùng nhục hình; khởi tố nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng – ông Phạm Văn Núi - về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các ông Quân và Hưng bị xác định đã dùng dui cui đánh đập, ép các nghi can nhận tội giết người lái xe ôm Lý Văn Dũng vào đêm 4/7/2013, khiến 7 người bị bắt oan. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ án oan này, trước đó Công an Sóc Trăng đã kiểm điểm, kỷ luật 25 cán bộ. Trong đó, thượng tá Nguyễn Việt Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy cơ sở và giáng chức Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công  an tỉnh. Ông Thanh cũng bị miễn nhiệm chức Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng… (Xem chi tiết)


Dồn dập tin báo thấy đầu chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường – gia đình chị Huyền cho biết hôm 8/8. Tuy nhiên, cả mẹ và chồng chị Huyền đều thống nhất gia đình sẽ cân nhắc và bàn bạc kĩ các thông tin trước khi đi xác minh. (Xem chi tiết)


Sắp công bố kết quả thanh tra chùa Bồ Đề. Lãnh đạo UBND quận Long Biên, Hà Nội cho biết, tuần tới sẽ công bố kết quả thanh - kiểm tra chùa Bồ Đề. Ngoài việc xác định vi phạm, đưa ra hướng xử lý trong việc tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ các đơn vị có trách nhiệm liên quan. Trong khi đó, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực xác minh nội dung tố cáo 11 cháu bé tại chùa Bồ Đề mất tích bí ẩn. (Xem chi tiết)


Truy sát kinh hoàng ở quán cà phê. Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang bắt Trần Quang Mạnh (SN 1996, ở huyện Tân Thạnh, Long An) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Mạnh và Trần Thế Phong (SN 1992) truy sát anh Nguyễn Quốc Trị (SN 1985, TP Mỹ Tho), khi anh Trị đang uống cà phê trước cổng BV Quân y 120 chờ vợ khám bệnh. Mạnh dùng dao đâm anh Trị thủng thận. (Xem chi tiết)


Bắt anh em giám đốc tấn công cảnh sát giao thông. Công an quận Thủ Đức, TPHCM bắt giam Lưu Vĩnh Toàn (30 tuổi, Giám đốc một Cty ở quận 9) và Lưu Vĩnh Phú (24 tuổi, em ruột Toàn) về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 3/8, Toàn chạy xe máy trong tình trạng say rượu, nẹt pô inh ỏi, khiêu khích tổ CSGT trên đường Võ Văn Ngân. Bị truy đuổi, yêu cầu xuất trình giấy tờ, Toàn giật áo, chửi bới CSGT và gọi Phú đến hỗ trợ. Đến nơi, Phú ôm chặt một CSGT để Toàn dùng nón bảo hiểm đánh anh này… (Xem chi tiết)


Vén màn bí mật vụ bắt cóc người tình. Theo Công an TPHCM, vụ khống chế người tình trong phòng trọ xảy ra sáng 8/8, tại đường Tân Thới Hiệp 21, quận 12 chỉ là vụ bắt cóc giả. Công an đang xử lý “hung thủ” Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang) và “nạn nhân” Phạm Thị Chi (37 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, có dấu hiệu cho thấy Tuấn - Chi dàn cảnh để đòi chồng Chi nộp 20 triệu đồng. Mất 9 tiếng bao vây phòng trọ, công an mới “giải  cứu” được “nạn nhân” và làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


'Nữ quái' lừa cả bố đẻ lẫn bố chồng. TAND TP Hà Nội tuyên phạt Cao Thị Lan (SN 1977, ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) 18 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu bài giả mượn “sổ đỏ” của người quen, thân để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” giả chữ ký của các chủ sở hữu, sau đó thế chấp hoặc chuyển nhượng cho nhiều người khác. Đến cả bố đẻ lẫn bố chồng, Lan cũng không tha. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).