Bản tin Hình sự 18H: Hai anh em ruột sản xuất dụng cụ cờ bạc bịp

TPO - Bắt giữ 'ông trùm' buôn lậu đường ở biên giới Tây Nam; Hàng nghìn người sập bẫy 'cháu ông chú ở Viettel'; Đột kích xưởng sản xuất đồ nghề đánh bạc bịp; Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân…
Bản tin Hình sự 18H: Hai anh em ruột sản xuất dụng cụ cờ bạc bịp ảnh 1
 

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của anh em ruột Phạm Văn Hải (39 tuổi) và Phạm Đình Hưng (35 tuổi, cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội), thu giữ nhiều thùng carton đựng bát đĩa, bài lá, linh kiện điện tử - dùng chế tạo đồ nghề chơi cờ bạc bịp. Riêng tại nơi ở của Hưng trong ngõ 814 đường Láng, công an thu giữ 8.700 USD, 41 triệu đồng, 200 thùng carton đựng hơn 30.000 bộ bài tú lơ khơ, bài chắn đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra việc mua bán, sản xuất hàng giả trong hàng ngàn gói hạt nêm Knorr mà Cty TNHH quốc tế Chutex (KCN Sóng Thần 2 TX.Dĩ An) tặng công nhân. Theo lãnh đạo PC46, đại diện doanh nghiệp sản xuất hạt nêm Knorr không thừa nhận sản phẩm trong phần quà là của họ sản xuất. Đại diện nhà sản xuất cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nguồn gốc các sản phẩm này. (Xem chi tiết)


Sau vụ thanh toán liều lĩnh giữa hai nhóm tội phạm liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc, nạn nhân Vũ Văn Vinh (Vinh ẩm, 25 tuổi, ở Thanh Miện, Hải Dương) bị bắn trọng thương. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đến ngày 7/2 Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 4 đối tượng trong vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)


Sáng 7/2, lực lượng chức năng An Giang bắt tạm giam trùm buôn lậu Vi Ngươn Thạnh (biệt danh "Tỷ đường", SN 1966, ở TP Châu Đốc) cùng một số đối tượng khác về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan chức năng cũng khám xét các kho hàng được nghi chứa đường nhập lậu của Thạnh tại Khánh Bình (huyện An Phú), TP Châu Đốc, thu giữ trên 9.000 bao đường để làm rõ. (Xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội vừa khám phá 5 chuyên án, bắt 5 đối tượng mạo danh các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, tung tin nhắn khuyến mại nạp thẻ nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lập website mạo danh các nhà mạng thông báo chương trình khuyến mại nạp thẻ, sử dụng các tài khoản facebook bị chiếm quyền điều khiển gửi tin nhắn spam câu kéo những người nhẹ dạ truy cập vào các website trên, các “cháu ông chú ở Viettel” đã khiến hàng nghìn người dùng Facebook tại Việt Nam sập bẫy. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 8/2, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng do Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ở quận Sơn Trà) điều khiển, sau khi chở bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM trên đường chạy trở về Đà Nẵng thì bị tai nạn. Sau cú va chạm với xe tải do Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển tại địa bàn huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cả 7 người trên xe cứu thương gồm 2 tài xế, 2 y, bác sĩ và 3 người nhà bệnh nhân đều bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG