Bản tin Hình sự 18H: Hai chủ quán karaoke bị khách đâm chết

Bản tin Hình sự 18H: Hai chủ quán karaoke bị khách đâm chết
TPO - TIN NÓNG ngày 14/12: 'Yêu râu xanh' khống chế bé 12 tuổi, dọa quay clip cho thầy cô xem; Nữ sinh 15 tuổi bị bố đánh trọng thương, nhập viện; Nổ hàng loạt phát súng khống chế đối tượng truy nã; Hai người bị đâm chết trước cửa quán karaoke...

Nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy, Trần Ngọc Nhân (SN 1991, ngụ Đắk Lắk) bị 2 thiếu nữ (ngụ phường Tân Xuân) đuổi "rát" ở phía sau nên không kiểm soát được tay lái, ngã xuống đường. Vừa lúc, hai cô gái chạy tới tung cước bắt giữ kẻ cướp. Công an TX Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã tạm giữ Trần Ngọc Nhân về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Bị đòi 1,8 triệu đồng còn nợ, Nguyễn Khanh Oanh (32 tuổi, quê Thái Nguyên, hiện trú xã Hải Xuân) đã rút dao đâm 2 chủ quán karaoke ở phường Hải Hòa là anh Lường Văn Bình (34 tuổi) và anh Phạm Đình Tường (32 tuổi) khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, truy nã Nguyễn Khanh Oanh về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Phát hiện bị công an đeo bám, Hoàng Lại Nam (37 tuổi, ở TP Hà Nội)-nghi can đang bị truy nã vì tham gia giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đã chống trả quyết liệt buộc công an phường Tân Hưng (TPHCM) phải nổ 3 phát súng chỉ thiên khống chế. Trong lúc bị đưa về công an phường, Nam đánh lực lượng công an để bỏ chạy nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Trên đường đi chơi về nhà qua cánh đồng gần làng, thấy cháu Thao (12 tuổi) đang cắt rau má Nguyễn Văn Vỹ (24 tuổi) liền lao vào khống chế. Sau khi cưỡng bức lần thứ nhất, Vỹ dọa sẽ giết nếu không nghe lời và "quay clip đưa cho thầy cô giáo xem" để tiếp tục lần hai. TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Vỹ 11 năm tù, buộc bồi thường 21 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Trong khi đến phá dỡ phần xây dựng sai phạm trong chung cư 4S Riverside, 6 người (trong đó có 4 đối tượng dương tính với ma túy) đã tuýp sắt, búa, bình xịt hơi cay... tấn công người dân. Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt khẩn cấp Quách Minh Thắng (22 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vi Thế Sớn (21 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bị một nam thanh niên đi xe Wave đỏ, đeo khẩu trang dùng kim tiêm đâm vào ngực, 9 nữ công nhân Khu công nghệ cao (quận 9, TP HCM) đang phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Liên quan tới vụ việc, hiện công ty Sankyo đã phát đi thông báo thưởng nóng 20 triệu đồng cho ai bắt được đối tượng gây án hoặc thưởng cho người cung cấp thông tin để bắt giữ đối tượng này. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn từ trước, Tiêu Văn Thông, Tiêu Văn Thống và Lê Văn Âu (đều trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, hiện làm thợ sửa chữa ô tô) đã đánh chết ông Nguyễn Văn Lập (trú thôn Sơn Châu, xã Long Sơn) dọc đường rồi bỏ về huyện Nghĩa Hành. Công an huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi rủ cháu Nguyễn Thị H. (sinh ngày 05/12/2000, trú huyện Krông Bông) lên TP Buôn Ma Thuột gặp mặt, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1996, trú xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) đã dụ dỗ nạn nhân vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục với H. 2 lần. Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Hải để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết)


Biết tin con riêng của vợ có liên quan đến vụ việc tung clip đánh nhau lên mạng, Nguyễn Văn D. (SN 1979) đã dùng gậy và chổi đánh cháu Nguyễn Thị T. (SN 2001, đang học lớp 9, ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang) khiến nạn nhân bị gãy tay trái phải mổ, khắp cơ thể bị bầm dập, thâm tím. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức làm điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.