Bản tin Hình sự 18H: Hất CSGT lên nắp ca pô, bỏ chạy cùng 11 bánh cần sa

Bản tin Hình sự 18H: Hất CSGT lên nắp ca pô, bỏ chạy cùng 11 bánh cần sa
TPO - TIN NÓNG ngày 14/11: Hất CSGT lên nắp ca pô bỏ chạy cùng 11 bánh cần sa; Bé 10 tuổi bị 5 "ma men" thay nhau hãm hiếp; Giết vợ rồi dựng hiện trường giả như tự tử; Bị vây đánh, nam thanh niên rút dao đâm 1 người tử vong...

Sau khi rủ em Trang (10 tuổi) ra khu vườn điều phía sau nhà có đám ma "quan hệ", Rơ Châm Giang Hô (14 tuổi) đã kể lại cho bạn bè và kéo cả nhóm 4 thanh niên (từ 16-23 tuổi trú cùng huyện Đức Cơ) quay lại chỗ cũ, thay nhau làm trò người lớn với nạn nhân. Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 5 nghi can trú trên địa bàn để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Do quan hệ ngoài giá thú làm nữ sinh cấp 3 có bầu nên ông Nam (33 tuổi, một cán bộ xã Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vừa bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc. Thông tin trên được ông Lê Thanh Triều (Chủ nhiệm Ủy ban ​Kiểm tra huyện Nông Cống) cho biết. Quyết định nêu rõ, ông Nam nhiều lần quan hệ và có con ngoài giá thú với nữ sinh trên. Nhưng khi bị tố cáo, các ban ngành chức năng vào cuộc xác minh thì ông Nam cố tình vắng mặt, không khai báo thành khẩn. (Xem chi tiết)


Vẫn sống chung dù đã ly dị nhưng khi Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1981, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) mang bầu, Trần Ngọc Tuấn Vân (SN 1985, trú cùng địa phương) từ chối chu cấp tiền sinh nở. Tức giận, Phương phục kích tạt axit vào mặt chồng cũ khiến nạn nhân bỏng nặng. Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Phương để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bị Đặng Hùng (SN 1999), Võ Việt Trường An (SN 1999), Nguyễn Tốt Ty (SN 2000, cùng trú thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vây đánh sau khi đưa bạn gái về nhà, Nguyễn Phong (SN 1999, trú khu phố 14, thị trấn Liên Hương) đã rút dao đánh trả khiến một người tử vong. Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt Phong, lập hồ sơ xử lý. (Xem chi tiết)


Bị bắt quả tang đang trộm chó, Nguyễn Văn Thích (35 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (23 tuổi, cùng trú xã Tân Minh) dùng mũ bảo hiểm, súng tự chế và dao chống trả sau đó cướp xe máy và tiền của anh Hiền (48 tuổi) và anh Cường (34 tuổi) rồi bỏ trốn. Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tạm giữ Thích và Hùng để điều tra hành vi Trộm cắp, Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ khởi tố Giáp Quang Duyệt về hành vi giết người, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), cùng là công nhân Công ty TNHH Hoa Việt thuộc cụm công nghiệp Phú Minh. Trước đó, Duyệt ngủ gật tại phòng bảo vệ của công ty, bị anh Hiếu chụp ảnh đăng lên Facebook kèm ghi lời bình “Đây là cá nhân xuất sắc loại A”, dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc 2 bên hỗn chiến, anh Hiếu bị Duyệt đâm chết. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Lê Mạnh Hùng (42 tuổi, ở Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, CSGT tỉnh Quảng Bình phát hiện ô tô do Hùng điều khiển vi phạm giao thông nên dừng xe kiểm tra, thấy trong cốp xe có 11 bánh cần sa. Bất ngờ, Hùng nhảy lên xe húc một CSGT lên nắp ca pô rồi bỏ chạy. Bị truy đuổi, Hùng lại quay đầu xe tông thẳng vào xe CSGT rồi nhảy xuống dọa bắn. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã áp sát bắt gọn đối tượng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.