Bản tin Hình sự 18H: Hỗn chiến trước nhà hàng, nhiều người bị thương

Bản tin Hình sự 18H: Hỗn chiến trước nhà hàng, nhiều người bị thương
TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: Nữ sinh viên bị ép vào nhà nghỉ "mây mưa"; Giải cứu bệnh nhân, trưởng công an phường bị đâm vào cổ; Nổ là 'đại gia', nam thanh niên bị bạn nhậu cướp sạch tài sản; Hỗn chiến trước nhà hàng ở Sài Gòn, nhiều người bị thương...

Chị N.T.Th. (SN 1997, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)-sinh viên một trường Cao đẳng đóng trên địa bàn vừa tố cáo bị một thanh niên chưa rõ lai lịch đánh đập, ép vào nhà nghỉ quan hệ sau đó lấy điện thoại chụp ảnh khỏa thân của mình và dùng chúng để đe dọa, yêu cầu nạn nhân tiếp tục làm "nô lệ tình dục". Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường Linh Tây để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến làm nhiều người bị thương xảy ra trước nhà hàng Biển Đông 9, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây. Một số đối tượng có liên quan cũng đang bị Công an tạm giữ, nhằm phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Sau khi sử dụng ma túy, Dương Minh Thương (20 tuổi, ngụ xã Phú Hưng) sang nhà hàng xóm rồi dùng dao đâm liên tiếp vào phía sau vùng cổ và vai bà Thy khiến nạn nhân phải nhập viện. Khi bị đưa về trụ sở làm việc, Thương vẫn còn biểu hiện không tỉnh táo. Công an TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vẫn đang tạm giữ Dương Minh Thương để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Sau nhiều tháng theo dõi, 11h đêm 26/11, tại phường Vân Cơ (TP Việt Trì), các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vàng A Cáng (SN 1974), Vàng A Dự (SN 1988), Mùa A Sáu (SN 1986) và Mùa A Là (SN 1973, cùng trú Sơn La) đang

vận chuyển 300 bánh heroin đi tiêu thụ. Chúng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy với tiền công 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khi đang truy bắt nghi can trộm cắp tài sản, thiếu tá Hoàng N.M - Trưởng Công an đồn Đồng Văn, huyện Duy Tiên bị đối tượng này dùng dao chống trả, chém liên tiếp vào tay, vào đầu. Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) đang tạm giữ nam thanh niên này để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Biết gia đình chị N nằm cùng phòng bệnh với vợ mình tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai có điều kiện kinh tế, Phạm Thế Loát (SN 1987, trú huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) khống chế nạn nhân cướp tài sản. Bị phát hiện, Loát đã dùng dao đe dọa và đâm trọng thương Thiếu tá Nguyễn H.S-trưởng công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) trên đường trốn chạy. (Xem chi tiết)


Sau nhiều tiếng mật phục, gần 100 cảnh sát gồm công an huyện Nghi Lộc và phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An đã đột kích trang trại gà của ông Nguyễn Phúc Thắng (47 tuổi, trú TP Vinh) vì nghi đang tổ chức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 54 người cùng 230 triệu đồng, 9 xe máy, 7 ôtô và 25 con gà chọi. (Xem chi tiết)


Thấy bạn nhậu tự nhận mình là “đại gia” và giành trả tiền uống rượu, Nguyễn Minh Thuận (17 tuổi), Lê Văn Đức (16 tuổi) và Ngô Văn Trung (24 tuổi, cùng quê An Giang) đã dùng dao khống chế cướp tài sản của Nguyễn Hoàng Hải (quê An Giang). Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.