Bản tin Hình sự 18H: Khoe giết hổ trên Facebook, khám nhà chỉ thu được xương chó

Bản tin Hình sự 18H: Khoe giết hổ trên Facebook, khám nhà chỉ thu được xương chó
TPO - Mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô; Sợ bị phát hiện, trộm ra tay giết chết chủ nhà; Bắt cán bộ hải quan 'làm luật' doanh nghiệp; Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 5 tỉ đồng về Việt Nam; Đâm chết hàng xóm vì nghi ngoại tình với vợ...

Cơ quan An ninh Bộ Công an vừa bắt giam ông Nguyễn Tường Duy (SN 1968, ngụ quận 1, TPHCM), cán bộ Đội Kiểm soát - Cục Hải quan TPHCM, về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn...”. Khám nhà ông Duy, công an thu hàng chục phong bì chứa gần 1 tỷ đồng. Theo tin ban đầu, được giao nhiệm vụ kiểm hóa, chống buôn lậu, ông Duy đã ép các doanh nghiệp phải “chung chi”. (Xem chi tiết)


Chiều 9/1, Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã ra đầu thú về hành vi giết người, cướp tài sản. Tối 7/1, Duy đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi, hàng xóm) để trộm cắp tài sản. Khi Thanh đang lục tìm tài sản thì bà Ngợi thức giấc. Sợ bị phát hiện, Thanh dùng tuýp sắt đập vào đầu bà Ngợi khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Tối 9/1, tổ công tác 141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy, phát hiện thanh niên ngồi sau xe đem theo 1 khẩu súng côn xoay tự chế, bên trong có 4 viên đạn. Danh tính nam thanh niên này được làm rõ là Nguyễn Văn Cường (SN 1983, ở huyện Thanh Oai), người điều khiển xe máy là Nguyễn Bá Cường (SN 1980, ở Hà Đông). (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt Nguyễn Văn Hà (SN 1984, ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) – nghi can sát hại anh Cao Văn Thắng (SN 1982, trú cùng thôn). Hà khai do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh Thắng nên nổi cơn ghen, rắp tâm giết chết anh Thắng. Sáng 3/1, lúc anh Thắng vừa đưa con đến trường học, Hà chặn đầu xe, rút dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Sáng 9/1, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An kiểm tra nhà riêng của Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xã Quỳnh Văn). Trước đó, trang Facebook cá nhân của Chinh đăng nhiều ảnh đang hút mật gấu, một con hổ đã chết và cảnh giết mổ hổ kèm lời giới thiệu: "Hai ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ nấu cao cho khách…". Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chỉ thu được một số xương chó trong nhà Chinh. (Xem chi tiết)


Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đang tạm giữ Hà Văn Bửu (ngụ thị trấn Gò Dầu) và Đỗ Văn Tâm (ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) cùng 5 tỉ đồng tiền Việt Nam để điều tra. Trước đó, tại khu vực biên giới xã Bình Thạnh, công an bắt quả tang Bửu và Tâm đang đi xe máy vận chuyển trái phép hơn 5 tỷ đồng. Bước đầu, các đối tượng khai được 1 phụ nữ Campuchia thuê chuyển tiền về TPHCM. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa phát hiện bà Nguyễn Thị Minh sử dụng xe đạp thồ vận chuyển trái phép 18 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triệu tập Hoàng Văn Thủy (SN 1971, ở phường Phố Mới, TP Lào Cai), người đã thuê bà Minh chở số hàng trên, để điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.