Bản tin Hình sự 18H: Lời khai của nghi phạm chém chồng, hiếp vợ

TPO - TIN NÓNG 5/9: Nam sinh 15 tuổi đâm 3 người tại nhà bạn gái; Bắt trưởng công an xã đang đánh bạc ở nhà dân; Lời khai của nghi phạm chém chồng, hiếp vợ; 'Ông trùm' tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát lĩnh 12 năm tù...

Bản tin Hình sự 18H: Lời khai của nghi phạm chém chồng, hiếp vợ ảnh 1 
'Ông trùm' tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát lãnh 12 năm tù. Chiều nay 5/9, TAND TP.HCM trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản” tại tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát đã tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, Phan Cao Trí (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, chủ Công ty TNHH Tân Hoàng Phát) lãnh 12 năm tù. (Xem chi tiết)


Lời khai của nghi phạm chém chồng, hiếp dâm vợ. Sau khi bị bắt vì dùng dao khống chế, cưỡng hiếp chị H. và đâm anh L. (trú tại xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), nghi phạm Nguyễn Thanh Trường (trú tại xã Hợp Dân, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bước đầu khai nhận đã chuẩn bị dao, khẩu trang, găng tay, dây thừng để thực hiện hành vi “hiếp dâm” nhưng do bị nhầm lẫn giữa chị H. và một cô gái trẻ khác nên hắn đã hiếp dâm "nhầm". (Xem chi tiết)


Nam sinh 15 tuổi đâm thương vong 3 người tại nhà bạn gái. Do mâu thuẫnvới một nhóm thanh niên trong lúc đến nhà bạn gái chơi, Đỗ Văn Chinh (thường trú tại Đồng Nai; tạm trú ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) cầm hung khí truy sát khiến ông Lê Văn Dần (47 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong. Hai người bị thương là Phạm Hoàng Giáp (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Ngà (21 tuổi). (Xem chi tiết)


Rạch mặt tình địch vì tòm tem với chồng. Bắt quả tang chồng đang tình tứ với bà L.T.T (trú tại thị trấn Phú Hòa, Phú Yên) ngay tại nhà bà này, Huỳnh Thị Tâm ( cùng trú tại địa phương) đã dùng lưỡi lam rạch mặt tình địch khiến nạn nhân mang thương tích 18% riêng vết thương để lại ở vùng mặt có tỷ lệ thương tích 15%. TAND huyện tuyên phạt bị cáo Tâm 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)


Thiếu phụ bị đâm hơn 10 nhát gục chết tại nhà. Đêm 4/9, nghe thấy tiếng động lạ bên nhà chị Phạm Thúy Hương (ở huyện An Dương, Hải Phòng) một số người hàng xóm chạy sang thấy chị nằm gục chết với nhiều vết đâm. Cùng lúc, một người vội lên xe SH rời nhà chị này, bỏ lại 3 cặp gà. Nhà chức trách nghi ngờ kẻ này trong đêm đã vờ tới mua hàng rồi đoạt mạng thiếu phụ. (Xem chi tiết)


Hào Anh khất nợ 200.000 đồng tiền đóng phạt. Tối 4/9, Hào Anh (người bị chủ đầm tôm bạo hành dã man 4 năm trước ở TP Cà Mau) cho biết đã xin công an phường được nợ đóng phạt hành chính vì đã vi phạm Nghị định 167 về lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.Trước đó, do xin tiền mẹ không được, Hào Anh đã xúc phạm, nặng lời với mẹ và cả cha dượng rồi đuổi cả 2 ra khỏi nhà. (Xem chi tiết)


Bắt trưởng công an xã đang đánh bạc ở nhà dân. Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) vừa triệt phá ổ cờ bạc lớn tại nhà ông Đỗ Văn Cảnh (42 tuổi, thôn 3, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo), bắt giữ 7 người đang đánh bài ăn tiền, trong đó có trưởng công an Ea Nam là ông Lưu Hồng Quân (33 tuổi). (Xem chi tiết)


Vụ Cát Tường: Xác định được 'chất lạ' trên thi thể chị Huyền. Công an TP Hà Nội vừa thông báo nội dung kết luận điều tra bổ sung, theo đó những chất “lạ” nghi là bê tông dính trên thi thể chị Huyền - nạn nhân vụ án Cát Tường - đã được cơ quan công an xác định là hỗn hợp giữa thạch cao, cát và mỡ tiết ra từ thi thể, trộn lẫn vào nhau. (Xem chi tiết)


Xác định nguyên nhân vụ thi thể trôi sông, tay cột vào bao đá. Liên quan đến vụ phát hiện xác chết trôi sông, tay cột vào bao đá trên sông Sài Gòn vào chiều 19/8 như tin đã đưa, ngày 5/9, công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng kết luận nạn nhân tự sát bằng cách cột tay vào bao gạch rồi gieo mình xuống sông tự tử. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.