Bản tin Hình sự 18H: Lời khai lạnh người của kẻ giết nữ sinh trung học

TPO - TIN NÓNG ngày 28/4: Nữ sinh trung học bị đâm chết vì livetream trên facebook?; Điều tra nhóm côn đồ cắt gân chân phụ xe khách; Đâm chết anh trai, chém chị dâu trọng thương tại nhà; Bị ném xăng phóng hỏa tại nhà, một giám đốc bỏng nặng...

Thấy bạn gái vừa cãi nhau với mình đã đi chơi cùng bạn nam khác sau đó livetream trên facebook, L.Q.Đ (SN 1996, trú xã Vô Tranh) tức giận đến tận trường THPT Tứ Sơn (xã Trường Sơn) tìm và rút dao đâm L.Q.Đ (SN 1996, trú xã Vô Tranh) tử vong. Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang tạm giữ L.Q.Đ để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bước xuống đường thuộc QL10 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) đón khách, phụ xe B.V.L. (SN 1983, quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) bị 2 người đàn ông cùng một phụ nữ dùng bình xịt hơi cay và hung khí khống chế kéo lên xe ô tô 16 chỗ đánh đập, cắt gân chân. Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
Cơ quan Điều tra hình sự-Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc")-nguyên Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra còn phát hiện Hệ có hành vi mua bằng, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. (Xem chi tiết)
Bức xúc vì những mâu thuẫn từ lâu chưa giải quyết, Khúc Văn Chung (46 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) uống rượu say rồi tìm đến tận nhà vung dao đâm chết anh trai Khúc Văn Tiến (50 tuổi) và khiến chị dâu Nguyễn Thị Năm (59 tuổi) trọng thương. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Chung để làm rõ hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Biết "đối tác" mang theo tiền để giao dịch làm ăn, Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, trú TP Hạ Long) lừa đưa Zhou Shi Peng (27 tuổi, trú Trung Quốc) và Vũ Thị Thu Huệ (25 tuổi, trú TX Quảng Yên) đến chỗ vắng rồi cùng đồng bọn dàn cảnh, cướp 500 triệu đồng. Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt Tâm cùng 1 đồng phạm và đang truy xét các đối tượng còn lại. (Xem chi tiết)
Sau khi xô xát, Đinh Văn Thương (29 tuổi) về nhà lấy dao chém giữa mặt Đinh Luyên (22 tuổi, cùng trú xã Hồng Hóa) khiến nạn nhân bị vỡ nhãn cầu, đứt một phần mũi. Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã triệu tập Thương để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích sau đó cho tại ngoại để chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Hữu Phượng (50 tuổi, tức Phượng “râu”, trú thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút) và các đồng phạm. Trước đó cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà riêng, kho xưởng của người này ở thị trấn Ea T’linh sau khi bắt quả tang Phượng "râu" có hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. (Xem chi tiết)
Mâu thuẫn tiền bạc, Nguyễn Trung Đô (16 tuổi) mua 2 lít xăng để Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi, cùng quê Nghệ An) ném vào người ông Trần Tiến Lâm-GĐ một công ty tư xây dựng (trú phường Đại Mỗ) rồi phóng hỏa khiến nạn nhân bỏng 44% diện tích cơ thể. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Giết người, Hủy hoại tài sản để điều tra. (Xem chi tiết)
Bất ngờ đột kích quán bar nằm trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), công an TP HCM phát hiện hàng trăm khách đang nhảy múa, uống rượu trong tiếng nhạc cực mạnh. Hàng chục người có biểu hiện chơi ma tuý được cảnh sát đưa về trụ sở để kiểm tra, nhiều túi tinh thể không màu, các viên nén... nghi là ma tuý cũng bị thu giữ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ một CSGT tại Gia Lai bị người đàn ông hành hung khi đang làm nhiệm vụ, ông Đoàn Thanh Hải (SN 1975, xã Cư An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai)-người đánh CSGT khẳng định: Video đăng tải trên mạng xã hội không đầy đủ nội dung. Ông này cho rằng mình bị đánh vào mắt trai trước, do đau quá nên đã phản kháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.