Bản tin Hình sự 18H: Mẹ siết chết con 2 tháng tuổi đang bú

Bản tin Hình sự 18H: Mẹ siết chết con 2 tháng tuổi đang bú
TPO - Tin NÓNG ngày 26/6: Mẹ siết chết con 2 tháng tuổi ngay trên ngực; Khởi tố vụ nghe lén 14.000 điện thoại; 'Yêu râu xanh' đón đường nữ sinh lớp 10 để hiếp dâm; Bảo vệ rút súng bắn 2 người dân bị thương...

Sáng nay 26/6, Tòa án huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thảo 9 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích đối với con chồng. Khi Luật sư bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của bị cáo đề nghị xử phạt bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hàng trăm người dân phẫn nộ quyết liệt phản đối. (Xem chi tiết)


Thiếu nữ bắt, nhốt 'yêu râu xanh' sau khi rủ vào nhà nghỉ. Bị nam thanh niên dùng dao khống chế bắt cởi đồ ngay tại quán gội đầu của mình (ở ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), chị D. giả vờ đề nghị vào nhà nghỉ quan hệ cho tiện. Nhân cơ hội đối tượng này không để ý, chị D. bỏ chạy, khóa cửa bên ngoài rồi báo công an. (Xem chi tiết)


Nghĩ chồng đi nhậu trong khi nhà hết tiền, Hồ Thị Sen tức giận đã xiết chết đứa con 2 tháng tuổi đang bú sữa trên người mình rồi đến công an tự thú. Công an huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đã bàn giao người mẹ độc ác này cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội vừa khởi tố điều tra việc cung cấp phần mềm Ptracker nghe lén, theo dõi hơn 14.000 điện thoại xảy ra tại Công ty Việt Hồng. Hiện, nhà chức trách chưa thực thi lệnh tạm giữ với những người bị triệu tập. (Xem chi tiết)


Do cần 35 triệu đồng để trả nợ lô đề, Ngô Văn Bắc (25 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) đã dựng màn kịch bị bắt cóc để "moi" tiền gia đình. Khi các trinh sát ập vào truy bắt, cậu quý tử này vẫn đang ung dung ngồi chơi điện tử và cờ bạc qua mạng. (Xem chi tiết)


'Yêu râu xanh' đón đường nữ sinh lớp 10 để hiếp dâm. Phát hiện một nữ sinh thường đi học thêm về khuya tại khu vực cầu Kiều An 2 (thuộc xã Cát Tân, Phù Cát, tỉnh Bình Định), Vàng Văn Chinh (18 tuổi, ở Lai Châu) đã khống chế, bịt miệng nạn nhân lôi xuống bờ sông La Vĩ thực hiện hành vi đồi bại. (Xem chi tiết)


Cơ quan công tố đã đề nghị 58 năm tù đối với "chức sắc" MB24. Theo đó, được cho là hai người có “đóng góp” lớn nhất trong đường dây trục lợi, bị cáo Ngô Văn Huy (Phó GĐ MB24, phụ trách thị trường) và Lê Văn Cường (Phó GĐ MB24 phụ trách truyền thông) bị đề nghị đến 20 năm tù. (Xem chi tiết)


Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (Khánh Hòa) đã bị người lạ mặt chém gần lìa bàn tay. Theo ông Tâm, ông nhận được một cuộc gọi nặc danh báo lâm tặc đang tập kết gỗ quý. Ông Tâm cùng tổ công tác đến địa điểm trên nhưng không thấy nên nhóm giải tán. Tuy nhiên, vừa vào cổng trạm ông Tâm bất ngờ bị đánh mạnh vào lưng rồi bị chém tới tấp. (Xem chi tiết)


Trong lúc xô xát vì tranh chấp đất rừng giữa nhóm của công ty Đỉnh Nghệ với người dân thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), 1 bảo vệ rút súng bắn đạn hoa cải làm 2 người dân trọng thương. (Xem chi tiết)


Y án hai năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất. Ngày 26/6, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Duy Nhất về tội "Lạm dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Do không có nội dung nào mới cũng như bị cáo không được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.