Bản tin Hình sự 18H: Nghi phạm sát hại 3 người ở Thái Nguyên khai gì?

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an.
Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an.
TPO - TIN NÓNG ngày 24/9: Nghi phạm sát hại 3 người ở Thái Nguyên khai gì?; Truy bắt hai tên cướp xe máy táo tợn ở Vĩnh Long; Bắt giữ ông bố sát hại con gái vì xin đi tập văn nghệ dịp trung thu; Bắt giam đối tượng giả phóng viên tống tiền CSGT...

Tại cơ quan công an ngày 25/9, Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, nghi phạm vụ thảm sát ở Thái Nguyên) khai vì bị gia đình hàng xóm nói xấu vỡ nợ, coi thường gia đình mình nên nửa đêm thức dậy cầm dao sát hại 3 người, gây thương tích cho 4 người cùng địa phương. (Xem chi tiết)

Chiều 25/9, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt hai tên cướp xe máy táo tợn xảy ra tại đoạn đường thuộc địa phận xã Mỹ Phước (Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). (Xem chi tiết)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, ở Phú Thọ) khai mâu thuẫn khi con gái là cháu Nguyễn Thị Khánh N. (11 tuổi) xin đi tập văn nghệ dịp trung thu nên bực tức dùng dao gây thương tích khiến cháu bé tử vong. (Xem chi tiết)

Ngày 25/9, công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa bắt tạm giam đối tượng Trịnh Đình Trọng (SN 1991, ở xã Thiệu Công) về hành vi cố ý gây thương tích người khác bằng súng tự chế bắn đạn chì. (Xem chi tiết)

Sáng 25/9, Roman Zmaikovic (SN 1985, quốc tịch Slovakia) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

Ngày 25/9, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Quang (SN 1986, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) giả danh phóng viên tống tiền CSGT. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.