Bản tin Hình sự 18H: Nghi phạm vụ thảm sát đến hiện trường nghe ngóng tình hình

Bản tin Hình sự 18H: Nghi phạm vụ thảm sát đến hiện trường nghe ngóng tình hình
TPO - TIN NÓNG ngày 20/7: Thủ đoạn tinh vi của nghi phạm sát hại 4 người ở bản Phồng; Bắt khẩn cấp đối tượng chém 7 người thương vong; Nam thanh niên chết bất thường trong ô tô; Chồng đi làm ăn xa, vợ 9x bị hàng xóm lẻn vào hiếp dâm.

Vi Văn Mằn (thường gọi là Hai, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An)-nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình người hàng xóm Lo Văn Thọ đã bị bắt giữ chiều 19/7, tại huyện Tương Dương. Bước đầu, Mằn đã thừa nhận sát hại 4 người trong gia đình anh Thọ hôm 2/7, do mâu thuẫn cá nhân. Trước đây, anh Thọ cũng từng nghi ngờ Mằn và vợ mình có quan hệ riêng tư. (Xem chi tiết)


Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng nay, 20/7, cơ quan điều tra đã thu được con dao nghi phạm Vi Văn Mằn dùng sát hại 4 nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Mằn khai sau khi gây án đã lần theo đường mòn trở về bản Phồng, giấu con dao đã cướp đi 4 mạng người, đốt chiếc áo vấy máu để phi tang. Sau đó, Mằn đứng lẫn trong đám đông đến xem vụ thảm sát và dự tính nếu có biến sẽ lẩn trốn vào rừng. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 19/7, người dân xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) phát hiện anh Chử Bá Thanh Lâm (SN 1986, trú xã Vạn Phúc) chết trong ô tô vẫn bật xi nhan. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã đưa nạn nhân ra nghĩa trang xã Vạn Phúc để khám nghiệm tử thi. Một người bạn của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có đến dự một sinh nhật. (Xem chi tiết)


Sau một thời gian làm quen trên Facebook, Hoàng Văn Dụ (SN 1988, trú thôn Bộ Đầu, Thống Nhất, Thường Tín) đã rủ được em Vũ Thị Mai (SN 2002) từ Phú Thọ xuống Hà Nội chơi. Trong một tuần "lang thang" Dụ và cô bé đã nhiều lần quan hệ tình dục. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dụ về hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết)


Chỉ sau hơn một ngày điều tra, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã truy xét và bắt giữ Trương Đình Lai (SN 1976, trú xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa). Lai là đối tượng gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng sau đám cưới tại xã Minh Hóa khiến anh Thái Văn Lương (SN 1985, trú thôn Tân Thượng) tử vong và làm 6 người cùng trú tại địa phương bị thương. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn gia đình, vợ đòi ly hôn nên Nguyễn Văn Bông (57 tuổi, ngụ Phú Yên) đã trùm mềm lên đầu vợ rồi dùng búa đánh liên tiếp khiến nạn nhân trọng thương và bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích. Công an huyện Tuy An (Phú Yên) vừa bắt được Bông sau 22 năm bỏ trốn khi tên này đang cải trang thành một người ăn xin lang thang ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa). (Xem chi tiết)


Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu (SN 1975, trú thôn Cò, xã Mỹ Thái) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Trước đó, đối tượng này lẻn vào nhà hàng xóm, hiếp dâm chị Hoàng Thị H (SN 1991). Do mới về làm dâu, chị H không nhận ra mặt tên "yêu râu xanh" nên sau khi bị hãm hại chị này đã đi bộ theo để truy tìm danh tính. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.