Bản tin Hình sự 18H: Người nhà bị tai nạn, đánh oan người đi đường

TPO - TIN NÓNG trong ngày 20/2: Một mình gây ra 8 vụ cướp giật tài sản ở Hà Nội; Đánh hội đồng nhầm người sau tai nạn, một người nguy kịch; Cuộc sống trong trại giam của sát thủ Lê Văn Luyện; Khởi tố 5 đối tượng đột nhập nhà dân.
Bản tin Hình sự 18H: Người nhà bị tai nạn, đánh oan người đi đường ảnh 1
 

Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ tháng 9/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng là phá khóa cửa ra vào, trèo qua cửa sổ không đóng để vào nhà lấy tài sản. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ xe ô tô Fortuner của Tòa án Quân sự Trung ương do thiếu tá Lê Văn Thước (SN 1966) điều khiển va chạm với xe mô tô đi ngược chiều khiến 5 người tử vong, Bộ Công an cho biết: Nguyên nhân ban đầu là do xe ôtô đi lấn làn đường. Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện anh Thước đã đến Công an huyện Yên Mỹ trình báo. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải Tuệ (20 tuổi, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi Giết người. Trong lúc nhậu ở quán bar vào tối mùng 1 Tết, Tuệ va chạm nhẹ với anh Khương Văn Dũng (23 tuổi, thị xã Hương Trà). Tuệ rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm anh Dũng tử vong. (Xem chi tiết)


Trưa mùng 2 Tết (20/2) đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy do Khương Văn Hưng (ở huyện Nghĩa Đàn) điều khiển và xe Vision của hai vợ chồng người xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, khiến 3 người bị thương. Sau đó, vợ chồng người đi xe Vision đã gọi người thân tới nơi xảy ra tai nạn, đánh nhầm một người qua đường là anh Hồ Văn Thảo, khiến anh này nguy kịch. (Xem chi tiết)


Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt tạm giam Nguyễn Trung Hải (SN 1989, ở Xóm Giữa, phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) về hành vi gây ra 8 vụ cướp giật tài sản. Thủ đoạn của Hải là dùng xe máy tháo BKS, phóng đi lòng vòng qua các tuyến phố tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Năm nay là Tết thứ ba Lê Văn Luyện (22 tuổi), thủ phạm giết chết 3 người trong tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, tỉnh Bắc Giang, phải trả giá tội ác trong trại giam. Thiếu tá Hoàng Công Thành, Trưởng phân trại 1 của trại giam số 3 (Bộ Công an) cho hay, Luyện lầm lì, sống khép kín và luôn từ chối tiếp xúc với báo giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG