Bản tin Hình sự 18H: Nhiều cái chết bí ẩn chưa rõ nguyên nhân

Bản tin Hình sự 18H: Nhiều cái chết bí ẩn chưa rõ nguyên nhân
TPO - Một giám đốc chết tại nhà, nghi bị giết; Người đàn ông tử vong trong cửa hàng khóa trái; Xét xử vụ đánh bạc ‘khủng’ nhất miền Bắc. Lời khai mới nhất của hai sát thủ Trung Quốc giết trẻ em... là những tin ANTT đáng chú ý.

Nghi án giám đốc bị giết tại nhà. Sáng 17/3, Công an Quảng Ngãi phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của ông Lê Minh Nhựt (42 tuổi, ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh), giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Ngày 16/3, ông Nhựt về ngủ tại nhà cha ruột của mình ở xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, đến sáng 17/3 ông này được phát hiện đã chết trên giường với một vết đâm, cổ có vết bầm tím… (Xem chi tiết)


Người đàn ông tử vong trong cửa hàng khóa trái. Ngày 17/3, Công an TPHCM cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Trần Tấn Đạt (63 tuổi, ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Đêm 16/3, người nhà ông Đạt phát hiện ông này đã chết trong cửa tiệm tạp hóa của gia đình, với nhiều vết chém trên cơ thể. Trong khi đó, cửa hàng vẫn bị khóa từ bên trong. (Xem chi tiết)


Dùng dây điện xiết cổ chủ nhà nghỉ cướp tài sản. Công an thành phố Thanh Hóa bắt khẩn cấp Phùng Như Thắng (SN 1968, quê Nam Định) về hành vi cướp tài sản. Thắng dùng dây điện siết cổ chủ một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa rồi lấy đi 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại, 1 xe đạp… (Xem chi tiết)


Vào nhà xin nước, hiếp dâm bé gái 13. Ngày 17/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố Lý Văn Hành (SN 1992, ở xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Khi vào nhà cháu X. xin nước uống, biết bố mẹ cháu đang đi làm xa, Hành đã bé thốc cháu lên giường, hãm hiếp... (Xem chi tiết)


Sắp xét xử vụ thẩm mỹ Cát Tường. TAND TP Hà Nội đã chính thức phân công thẩm phán ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử đối vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”, thời gian mở tòa dự kiến diễn ra giữa tháng 4/2014. Có 5 luật sư tham gia phiên tòa. (Xem chi tiết)


Lời khai mới nhất của hai sát thủ Trung Quốc giết trẻ em. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa thực nghiệm điều tra vụ án “giết người” đối với hai can phạm Trung Quốc là Quách Đại Phát (SN 1985), Liễu Diệp Quần (SN 1987).

Theo lời khai mới nhất của hai sát thủ, nếu trốn qua được địa bàn Lạng Sơn, chúng sẽ tìm đường về Hà Nội rồi trốn sang Lào. Mục đích chuyến đi này của hai đối tượng đang được tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)


Chủ quán cơm gà bị tố tra tấn dã man một phụ nữ. Chị Kết tố chủ quán cơm gà và một nhóm thanh niên đã dùng sắt nung nóng, dùng kềm kẹp đầu ngón chân v.v.. để tra tấn chị dã man ngay tại quán vì nghi chị lấy trộm. Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai làm rõ. (Xem chi tiết)


Xét xử vụ đánh bạc ‘khủng’ nhất miền Bắc. Ngày 17/3, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa vụ đánh bạc cỡ “khủng” ra xét xử. Có 86 bị cáo bị xét xử về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc' và 'Gá bạc'. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Cuối năm 2012, khi đột kích sới bạc khủng này, lực lượng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 bắt quả tang, tạm giữ 104 đối tượng, thu hơn 5 tỷ đồng tại sới. (Xem chi tiết)


 Bắt giam người bố bất nhân đánh con gần chết. Đối tượng Đỗ Văn Lợi (SN 1968, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh) sáng nay bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen.

Lợi đã bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ con đẻ mình là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006). Cháu Lộc đang được cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội, nhưng bác sỹ nói khó qua khỏi. (Xem chi tiết)


12 tuổi đã cầm dao đâm trọng thương nam sinh lớp 10. Cho rằng Đạt (học sinh lớp 10A5 Trường THPT Trần Phú huyện Tuy An, Phú Yên) cười đểu mình, Được đã kẹp cổ và đâm dao vào ngực khiến nạn nhân thủng thất phải. Tuy nhiên, do Được chưa đủ 12 tuổi (tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự - Đạt sinh ngày 12/7/ 2002 ) nên Viện KSND TP Tuy Hòa hiện chưa khởi tố vụ án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.