Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng bắn chủ nợ, 3 người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Nổ súng bắn chủ nợ, 3 người thương vong; 4 cán bộ ở Hà Nội nghi lộ clip đánh bạc trong phòng làm việc; Bé 3 tuổi bị kẻ ngáo đá khống chế nhiều giờ trong nhà tắm...

Dư luận đang xôn xao về clip ghi lại cảnh 4 người 'sát phạt' nhau trên chiếu bạc dưới hình thức tú lơ khơ với số tiền mỗi lần từ 20 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. Nhóm này theo xác định ban đầu nghi là các ông B, C, D,T - cán bộ đơn vị Quản lý và Phát triển nhà ở Hà Nội(Xem chi tiết)


Được cho là do ngáo đá, Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, trú xã Quang Hưng, Ninh Giang) cầm dao truy đuổi mẹ đẻ rồi lao sang nhà hàng xóm khống chế Phạm Thị Nga (3 tuổi) và lôi vào nhà tắm cố thủ. Sau hơn 4 tiếng thuyết phục, lợi dụng lúc Hậu sơ hở, công an tỉnh Hải Dương đã ập vào khống chế Hậu, giải cứu thành công cháu bé. (Xem chi tiết)
Thấy chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi) dắt theo Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi) tới nhà cãi nhau với vợ mình về khoản nợ trước đó, Trần Hoàng Giang (31 tuổi, cùng ngụ Chợ Gạo) tức giận xả súng vào đám đông khiến 3 người thương vong. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Giang để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. Việc khám xét thực hiện sau khi lệnh khởi tố bị can được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Ông Toàn bị khởi tố do liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị Hoàng Long. (Xem chi tiết)
Xảy ra xô xát do mâu thẫn, anh Phạm Văn Vinh (SN 1967, trú TP. Vinh) bị đối thủ 'đẩy' tay vào mặt nên tức giận dùng thuổng sắt tấn công khiến Nguyễn Huy Tiến (SN 1973) thương tật 50% và Nguyễn Huy Tuấn (SN 1984, cùng trú huyện Nghi Lộc) thương tật 3%. Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố Vinh để điều tra tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)
Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ Dương Minh Cảnh (SN 1989, ngụ Đồng Tháp) cùng Bùi Tấn Tài (SN 1988) và Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1990, đều ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cô gái 9X trên bị bắt và thu một số lượng ma túy trên người khi cùng đồng bọn dừng ô tô tại địa bàn xã Long Định. (Xem chi tiết)
Cơ quan chức năng TPHCM vừa kiểm tra trọng điểm hành lý của nữ hành khách Sharina Binti Mohdzaini (28 tuổi, quốc tịch Malaysia), phát hiện bên trong 2 va-ly hành lý ký gửi có 2 gói ni-lon chứa cocaine nặng 4,42kg. Du khách này khai mang hộ 2 va-ly cho một người bạn trai từ Brazil về TP.HCM với số tiền công là 1.200 USD. (Xem chi tiết)
Tham gia điều hành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng gần 300 bánh heroin xuyên biên giới, Nông Văn Khởi (SN 1991, trú Cao Bằng) đã trốn sang Trung Quốc khi đường dây này bị triêt phá. Công an Trung Quốc vừa bắt được đối tượng này và vừa trao trả cho cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.