Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng bắt kẻ trộm cướp định phóng hỏa, tự sát

TPO - Tin NÓNG trong ngày 7/1: Hải quan lao xuống sông truy bắt 2 kẻ buôn gần 20kg ma túy; Truy tìm kẻ sát hại công an xã tại nhà riêng; Nổ súng bắt tên cướp định phóng hỏa, tự sát; Hủy một phần án sơ thẩm, điều tra Huyền Như về tội tham ô...
Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng bắt kẻ trộm cướp định phóng hỏa, tự sát ảnh 1

Đồn Công an Mường Chiêng, huyện Đà Bắc, Hoà Bình vừa cùng Công an tỉnh Ninh Bình, Tổng Cục 8 (Bộ Công an) bắt giữ phạm nhân bỏ trốn Nguyễn Tam Đảo (32 tuổi, quê Tây Ninh). Trước đó, dù đang thụ án tại trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đảo vẫn ra tay giết bạn tù và bỏ trốn khi được dẫn giải từ trại giam về trụ sở công an tỉnh. (Xem chi tiết) 


Đang cùng bạn chơi ở quán bida tại ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), anh Trần Thế Hiển (SN 1984, ngụ xã Mỹ Phong) bị hai thanh niên cầm hung khí vào truy sát. Hậu quả anh Hiển tử vong, 2 kẻ tấn công cũng bị thương nặng. Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Hiển tử vong do bị nhồi máu cơ tim. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Đột nhập vào nhà dân tại  xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) trộm cắp bị phát hiện, Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM) dùng dao uy hiếp, cướp xe máy của người đi đường để tẩu thoát. Bị đuổi gắt, Cường chạy vào dựa phế liệu và cố thủ dọa phóng hỏa, tự sát. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng chỉ thiên, trấn áp tên trộm này. (Xem chi tiết)


Ngày 7/1, Công an huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Lâm (32 tuổi, ngụ phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Đây là lái xe ôm, trên đường chở khách thấy bà chủ quán nước ở ấp Long Hưng 2 (xã Tân Phú, huyện Long Mỹ) đeo sợi dây chuyền 5 chỉ nên đâm liên tiếp vào mặt người này cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Sáng 7/1, Công an tỉnh Quảng Nam phong tỏa hiện trường, để điều tra vụ công an xã Tam Hiệp là ông Trương Văn Tâm (41 tuổi, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) bị sát hại tại nhà riêng. Trước đó, ông này được phát hiện đã tử vong tại nhà với nhiều vết thương ở đầu. Một số người dân gần nhà nạn nhân cho biết  vào thời điểm sau khi xảy ra vụ án có thấy 2 nam, 1 nữ có mang theo hung khí phóng xe về hướng TP Tam Kỳ.

 

(Xem chi tiết)


Ngày 7/1, HĐXX phiên phúc thẩm tuyên y án tù chung thân Huỳnh Thị Huyền Như về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tòa cũng chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát đối với 1.085 tỷ đồng Huyền Như chiếm đoạt của 5 công ty là có dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản; tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại Huyền Như theo tội "Tham ô tài sản". (Xem chi tiết)


Bị dân làng thôn Tiên Tảo (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) truy đuổi, hai "cẩu tặc" Đặng Quang Linh (25 tuổi) và Kiều Văn Tuấn (26 tuổi, cùng trú ở Yên Phong, Bắc Ninh) hung hãn dùng dao tấn công nhằm thoát thân, khiến một số người bị thương. Người dân đã bắt được một đối tượng, bàn giao cho công an huyện. (Xem chi tiết)


Ngày 7/1, Công an phường Linh Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, hung thủ gây ra cái chết của Nguyễn Văn Bé Khương (SN 2001, quê Trà Vinh) là Nguyễn Lâm Thắng Lợi (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức) đã ra đầu thú vào khoảng 22h đêm 6/1. Lợi khai đã dùng dao tấn công Khương tại tiệm internet T.N (đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) do mâu thuẫn. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 7/1, tại khu vực bến Cá gần chân cầu Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng vận chuyển ma túy ôm hàng nhảy xuống sông Ka Long. Lực lượng Hải quan lao xuống sông truy đuổi, nhưng các đối tượng đã chạy thoát. Bên trong túi các đối tượng vứt lại có 40.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy dạng đá và 2kg ma túy tổng hợp dạng bột. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.