Bản tin Hình sự 18H: Nữ đạo chích mặc áo dài giả làm cô giáo

TPO - Bắt cựu thượng úy CSGT liên quan vụ đánh chết người; 'Nữ quái' giả làm cô giáo đi trộm cắp tài sản; Chủ quán cà phê bắt tay chủ nhà trọ kinh doanh gái 'sạch'; Tạm đình chỉ thi hành án người bị tù oan vì chứng cứ giả…

Bản tin Hình sự 18H: Nữ đạo chích mặc áo dài giả làm cô giáo ảnh 1 
Nổ súng bắt đối tượng đâm chém 6 người bị thương. Ngày 15/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thế Sơn (20 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đêm 08/11, Sơn và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn trên đường Đinh Tiên Hoàng vì tiếng nẹt pô xe gắn máy. Nổi máu côn đồ, Sơn cầm 2 cây mã tấu và rủ thêm đồng bọn đến chém loạn xạ khiến 6 người bị thương. Khi công an có mặt, nhóm Sơn tỏ ra manh động khiến công an phải nổ súng cảnh cáo. Sơn bị bắt ngay sau đó. (Xem chi tiết)

Bắt cựu thượng úy CSGT liên quan vụ chết người. Liên quan vụ ông Nguyễn Văn Chín (SN 1970, ngụ quận Gò Vấp) bị côn đồ đánh chết sau khi cự cãi với CSGT đêm 25/6, Công an TPHCM vừa bắt tạm giam nguyên thượng úy Phạm Sỹ Hoài Như (Đội CSGT Công an quận Tân Bình) để điều tra. Ông Như bị cáo buộc đã sử dụng mối quan hệ với các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trong khi thi hành công vụ để hành hung, dẫn đến cái chết của ông Chín. Ba đối tượng trực tiếp đánh ông Chín đã bị bắt trước đó. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ mất tiền, tù oan vì chứng cứ giả, Viện KSND Tối cao đã kháng nghị Giám đốc thẩm, đồng thời quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Vũ Ngọc Dương (SN 1987, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Như đã phản ánh, Cơ quan điều tra Viện KSND vừa làm rõ: Từ một khoản vay chưa trả hết, anh Dương bị kẻ xấu làm giả tài liệu để tố cáo, bị công an bắt giam, lĩnh án 30 tháng tù; gia đình anh bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)


“Nữ quái” giả làm cô giáo đi trộm cắp tài sản. Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang phối hợp Công an thị xã Dĩ An làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trần Thị Hằng (24 tuổi, quê Nam Định). Bước đầu, Hằng khai thường mặc áo dài, mang cặp đến một số trường học trên địa bàn, giả làm giáo viên mới đến công tác. Với thủ đoạn trên, cô giáo rởm này “mượn” trót lọt 2 xe đạp điện và 1 xe đạp của học sinh, đem bán lấy gần 6 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Chủ quán cà phê bắt tay chủ nhà trọ kinh doanh gái 'sạch'. Do kinh doanh ế ẩm, chủ quán cà phê đưa dàn tiếp viên sang nhà trọ bán dâm với lời quảng cáo là "hàng sạch", "hàng siêu thị", "cây nhà lá vườn"... Đột kích quán giải khát Nắng Xanh của Nguyễn Văn Văn (46 tuổi) và nhà trọ Thúy Vy của Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, cùng ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), Công an Phú Yên bắt quả tang nhiều chân dài đang phục vụ khách. Theo một cán bộ điều tra, nhiều tiếp viên của các tú ông này dưới 18 tuổi. (Xem chi tiết)


Trung úy bộ đội liên kết nhân viên trường học lừa chạy việc. Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, khởi tố bị can Khuất Duy Duẫn (37 tuổi, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) – nhân viên bảo vệ trường THPT Nam Đông về hành vi lừa đảo. Duẫn bị xác định đã liên kết với trung úy Nguyễn Chí Tiến (41 tuổi, công tác tại tiểu đoàn tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự Thừa Thiên Huế) để lừa xin việc cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)


Hoảng hồn phát hiện lựu đạn bên vách nhà. Trong lúc dọn vườn, bà Nguyễn Thị Minh Phương (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tá hỏa phát hiện một quả lựu đạn còn nguyên chốt chưa nổ, đã gỉ sét, nằm ngay vách nhà mình. Công an cùng với ban quân sự thị trấn Vĩnh An sau đó đã có mặt để xử lý và làm rõ nguồn gốc quả lựu đạn. (Xem chi tiết) 

MỚI - NÓNG