Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh tung cước hạ gục tên cướp giữa đường

Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh tung cước hạ gục tên cướp giữa đường
TPO - TIN NÓNG trong ngày 1/11: Người phụ nữ bị bạn tình trói, cướp sau khi "mây mưa"; Nữ sinh tung cước hạ gục tên cướp giữa đường; Bắt nhóm giang hồ xả súng giết nhân viên nhà nghỉ; Thiếu nữ giật dao đâm tên cướp trọng thương...

Thấy Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1986) rút dao đâm mình, chị Hồ Thị Bòng (20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) nhanh nhẹn chụp được tay có con dao của tên cướp bẻ sang phía đồng bọn của hắn là Lê Kim Trọng (SN 1993) đang ôm chặt phía sau khiến hai tên cướp tự đâm vào nhau trọng thương. Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam cả hai đối tượng để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Chiều 1/11, Công an Hà Nội thông báo đã bắt 4/6 nghi can để điều tra vụ bắn chết lễ tân nhà nghỉ trên phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi), Mai Vũ Long (45 tuổi). Cảnh sát công bố thu 3 khẩu súng, 59 viên đạn, 2 khẩu súng bắn tên… cùng nhiều dao, đao. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, ở Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Trước đó, do nợ 40 triệu đồng không có khả năng chi trả, Phát đã giật chiếc túi của bà Nguyễn Thị Lành-chủ cửa hàng tạp hóa ở phố Ngũ Nhạc. Thấy nạn nhân chống trả quyết liệt, nam thanh niên này rút dao cứa cổ nạn nhân. (Xem chi tiết)


Đeo bám bà Hoàng Thị H. (53 tuổi, ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) từ ngân hàng về nhà, Trần Hữu Biệt (27 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã dùng dao khống chế, cướp 300 triệu đồng của nạn nhân. Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã bắt giữ Trần Hữu Biệt để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Đến 18h chiều 31/10, tức là 24 giờ sau khi xảy ra sự việc người đàn ông tên Ken (50 tuổi, quốc tịch Mỹ) “giam lỏng” 2 con nhỏ và cố thủ trong chung cư Him Lam (đường 14, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn chưa được giải quyết xong. Trước đó, người này đã bất ngờ đóng cửa phòng và “giam lỏng” 2 con ruột của mình bên trong, đồng thời đuổi người vợ ra ngoài. (Xem chi tiết)


Sau khi uống cốc nước cam pha thuốc mê của người giúp việc pha cho, ông Kim Young Su (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện trú quận Thanh Khê) mê man và bị Đặng Thị Kim Chi (22 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) lấy trộm 4.500 USD. Công an quận Thanh Khê bắt giữ Chi khi đối tượng đang đi chơi với người yêu ở Hậu Giang và di lý cô gái này về Đà Nẵng để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Bị Trần Công Ta (30 tuổi, ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) cướp giật túi xách khi đang ngồi trên xe máy vệ đường Hà Huy Tập (TP Vinh), Huyền (sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An) đã rú ga rượt đuổi khoảng 600m thì đạp ngã xe của tên cướp rồi hô hoán người dân đến trợ giúp. Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Trần Công Ta để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý vụ việc Tuấn dùng dao đâm chém làm ba người trong gia đình ông Trần Minh Đức nằm trên Quốc lộ 1A, phường Linh Trung bị thương. Theo công an, Tuấn là người nghiện ma túy tổng hợp, lúc gây án bị… ngáo đá. (Xem chi tiết)


Sau khi quan hệ với gái mại dâm, Nguyễn Trần Nhật Anh (19 tuổi, quê Bình Dương) lấy dao khống chế cướp điện thoại Iphone 6 Plus, 01 điện thoại Nokia và 5,7 triệu đồng của nạn nhân. Y bị nhân viên lễ tân vây bắt khi đang lấy xe rời khỏi khách sạn. Công an Q.3 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ hình sự Anh để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.