Bản tin Hình sự 18H: "Nuôi" chân dài trong nhà nghỉ để phục vụ các quý ông

Bản tin Hình sự 18H: "Nuôi" chân dài trong nhà nghỉ để phục vụ các quý ông
TPO - TIN NÓNG trong ngày 9/11: "Nuôi" chân dài trong nhà nghỉ để phục vụ các quý ông; Bị đâm dao vào cổ vì đuổi bắt cướp; Khách sạn ở Sài Gòn bị đốt, nhiều trẻ em hoảng loạn; Lời khai của kẻ còng tay, bịt miệng nữ doanh nhân để cướp...

Vừa ra khỏi nhà lúc sáng sớm, khi trở về anh Nguyễn Văn Hợp (50 tuổi, trú hẻm Ỷ Lan, khu phố 5, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) phát hiện tủ bị mở, số tiền hơn 200 triệu đồng để trong tủ “không cánh mà bay". Công an thị xã La Gi đã đến ghi nhận lời khai, điều tra truy tìm đối tượng. (Xem chi tiết)


Sau khi lẻn vào một căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Văn Việt (SN 1981, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) phát hiện chị P. (SN 1977) nên giơ súng đe dọa, lấy còng số 8 khóa tay nạn nhân rồi lấy đi 40 triệu đồng cùng một số tài sản. Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Việt để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn với quản lý nên muốn phá hoại việc kinh doanh ở đây, Lư Trường Thọ (41 tuổi) đã tưới 10 lít xăng vào nhiều tầng của khách sạn BigLand (ở quận 5, TP HCM) rồi châm lửa đốt. Khi đám cháy bùng lên, Thọ ôm con chạy xuống tầng trệt rồi cũng tham gia dập lửa để không ai nghi ngờ. Công an quận 5 đã tạm giữ Lư Trường Thọ để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Cho rằng có nhóm người đuổi đánh, Trịnh Quốc Chiến (34 tuổi) cầm dao nhảy trên các mái nhà ở hẻm Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đứng la hét. Sau 4 giờ cố thủ, thanh niên lao từ mái nhà xuống, bị cảnh sát khống chế. Công an phường Thành Công đang tạm giữ Trịnh Quốc Chiến để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Do không kiềm chế được cơn nóng giận, Nguyễn Văn Tấn (SN 1981, trú xóm 8 Phú Phúc, huyện Lý Nhân) đã dùng mũ bảo hiểm và gạch đánh liên tiếp vào đầu ông Trần Văn Dũng (SN 1967, trú xóm 7 Phú Phúc) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an Hà Nam vừa bắt được nghi phạm Tấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Sơn, Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Được cho là bể hụi gần 1 tỷ đồng, bà Trần Thị Phượng (43 tuổi) và hai con ruột là Võ Thị Mộng Linh (24 tuổi), Võ Văn Tài (9 tuổi, cùng ngụ xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã uống thuốc sâu tự tử và lần lượt tử vong sau vài ngày. Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Trong lúc ăn hủ tiếu đêm, Tuấn thấy nhóm thanh niên lạ bàn bên cạnh "nhìn đểu" nên ra ngoài gọi điện cho bạn mang hàng nóng tới truy sát khiến Nguyễn Văn Chung (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) gục tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nhẹ. Sau khi gây án 6 nghi can tẩu thoát, đến tối cùng ngày 4 người đã ra công an TP Đà Lạt đầu thú. (Xem chi tiết)


Hẹn nhau đến quán cà phê để giải quyết địa bàn hành nghề xe ôm, Võ Văn Châu (SN 1985, ngụ P.6,Q.6) đã ôm Lê Văn Hùng (SN 1986, ngụ P.5, Q.6) lại để Tố Thái Hùng (SN 1977, ngụ P.6, Q.6) dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực của đồng nghiệp khiến nạn nhân tử vong. Công an Q.6, TP.HCM đang tạm giữ cả 2 nghi phạm để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Trong khi cùng người dân truy đuổi, khống chế 2 kẻ cướp giật, ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, ngụ phường 16, quận 8) bị Phạm Thành Tâm (26 tuổi, cùng ngụ quận 8) dùng dao đâm một nhát vào cổ. Dù bị thương nhưng nạn nhân vẫn cố lái xe máy tông thẳng vào tên cướp. Công an quận 8, TPHCM đang tạm giữ Tâm cùng đồng phạm để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (SN 1968, trú xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ) về hành vi Môi giới mại dâm. Theo cơ quan chức năng, Hà "nuôi" 3 cô gái ở tại nhà nghỉ của Hà để bán dâm. Mỗi lần đến nhà nghỉ mua dâm, khách phải trả cho Hà 300 nghìn đồng, Hà chia cho gái bán dâm 150 nghìn đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.