Bản tin Hình sự 18H: Phát hiện cháu gái bị giúp việc hiếp dâm qua camera

Bản tin Hình sự 18H: Phát hiện cháu gái bị giúp việc hiếp dâm qua camera
TPO - TIN NÓNG ngày 5/10: Phát hiện cháu gái bị giúp việc hiếp dâm qua camera; Treo cổ tự tử sau khi đâm chết một giám đốc ngay tại nhà; Phụ nữ trẻ quật ngã 3 tên cướp giữa đường; Dùng kéo sát hại vợ rồi cắt cổ tự sát...

Phát hiện chị L.M.P (SN 1981, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Tân Phú, quận 7, là người bị động kinh từ nhỏ) có biểu hiện bất thường, gia đình bà N.T.L.T kiểm tra hệ thống camera an ninh trong nhà, phát hiện chị này bị người giúp việc là Lê Đăng Nguyên (SN 1969, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xâm hại tình dục. Công an quận 7, TP.HCM đã bắt giữ Nguyên để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)


Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi, từng ở địa phương), phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hạnh (bỏ trốn ra ngoài, xin nằm trên nóc xe khách hơn 300km từ Nghệ An về Hà Nội với ý định lên Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc... (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn trong tình cảm, Võ Hồng Huynh (30 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) dùng kéo đâm vợ nhiều nhát khiến chị Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Huynh tự cứa cổ mình tự sát nhưng bất thành nên gọi điện báo vụ việc cho gia đình và được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Anh (SN 1981, nhân viên ngân hàng HSBC) về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Anh đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để cho vay tín chấp, mở thẻ tín dụng và đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ là trên 6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Theo cơ quan chức năng, trước đó, Nguyễn Văn Mộc (53 tuổi, trú thị trấn Chờ)

đến nhà anh Mẫn Văn Vinh (49 tuổi, trú xã Văn Môn; là GĐ Cty TNHH Vạn Lợi) và xảy ra cãi và với anh này nên rút dao đâm nạn nhân tử vong rồi treo cổ tự tử tại một ngôi nhà hoang. (Xem chi tiết)


nhân viên quán cơm gà nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn, Nguyễn Ngọc Toàn (23 tuổi) đi giao hàng phát hiện "con mồi" liền cởi áo đồng phục, ra tay cướp giật rồi lại mặc áo quay về làm việc. Công an quận 1, TP HCM đã bắt giữ Toàn khi nghi phạm này vừa ra tay cướp giật Iphone 6 của một du khách người Trung Quốc và chưa kịp tiêu thụ tang vật. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn với chồng, mẹ bé N.T.T.T (SN 2013, trú xã Bình An, huyện Bắc Bình) bồng con đến nhà bà con gần đó tá túc.  Sáng ngày 3/10, cháu L.C.K (12 tuổi, con người bà con) phát hiện bé T. nằm bất động trong nhà nên hô hoán nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị giật túi, chị Thanh giằng mạnh chiếc giỏ lại khiến cả ba tên cướp té ngã xuống đường. Trần Thanh Phúc (SN 1999, quê Khánh Hòa) và An (chưa rõ lai lịch) chạy bộ tẩu thoát, còn Huỳnh Thanh Hậu (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) định lên xe bỏ chạy thì bị chị này nắm đuôi xe kéo ghì lại, cùng quần chúng bắt giữ. Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt Phúc, Hậu để xử lý về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận kiểm tra, xác minh vụ thiếu nữ bị đánh dập môi khi tranh cãi với CSGT. Theo đó, Thượng úy Võ Chí Công có sai phạm khi nhờ Phạm Minh Trí (hành nghề tiếp thị sữa, không phải là CSGT) đứng nghe bộ đàm, ghi chép vi phạm tốc độ, biển kiểm soát phương tiện vi phạm,... dẫn đến việc Trí đánh chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) dập môi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.