Bản tin Hình sự 18H: Phạt tù kẻ cưỡng dâm thím dâu

TIN NÓNG 29/8: 9X đi trộm, ngủ quên trong tiệm vàng; Bắt bốn nghi can cướp giật làm chết cô gái trẻ; Bắt cóc em họ để cưỡng dâm thím dâu, lãnh 5 năm tù; Bắt kẻ yêu đơn phương, đâm chết “người trong mộng”...

Bản tin Hình sự 18H: Phạt tù kẻ cưỡng dâm thím dâu ảnh 1 
9X đi trộm, ngủ quên trong tiệm vàng. Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1994, ở thôn Phú Long, xã Cát Khánh, Phù Cát) đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu ẩn nấp chờ đến khuya trộm vàng nhưng lại ngủ quên. Bị chủ tiệm vàng phát hiện cùng người dân truy đuổi, Hải lấy dao mang theo trong người, tự rạch một đường trên bụng khiến mọi người phải đưa y đến cơ sở y tế băng bó, theo dõi. (Xem chi tiết)


Đâm chết 'người trong mộng' vì không chịu bỏ chồng chưa cưới. Bị Huỳnh Thanh Hiền (19 tuổi, quê Vĩnh Long) chặn đường ép phải chia tay với anh Lý Chí Minh (39 tuổi, ngụ phường 8, quận 6, TPHCM) nhưng chị Thạch Thị H. (21 tuổi, quê Sóc Trăng) đã thẳng thừng từ chối. Trong cơn ghen mù quáng, nam thanh niên này đã rút dao đâm chết "người trong mộng" ngay trước mặt chồng chưa cưới của chị này. (Xem chi tiết)


Lộ nhiều sai phạm vụ ba cháu bé tử vong sau gây mê. Khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không theo dõi huyết áp trong quá trình gây mê và phẫu thuật, không kịp thời ngừng ngay các hoạt động phẫu thuật khi có tai biến đầu tiên xảy ra… Đó là những sai phạm được Hội đồng chuyên môn chỉ ra trong vụ 3 cháu bé tử vong sau phẫu thuật miễn phí dị tật khe hở môi/vòm miệng tại Bệnh viện Quân y 87 (tỉnh Khánh Hòa). (Xem chi tiết)


Giám đốc Công ty Sông Hồng bị phạt 14 năm tù. Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Kim khí và Đầu tư xây dựng Sông Hồng, Hà Nội (viết tắt là Công ty Sông Hồng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vạn Lộc, Hà Nội (gọi tắt là Công ty Vạn Lộc). (Xem chi tiết)


Bắt cóc em họ để cưỡng dâm thím dâu, lãnh 5 năm tù. Thấy người tình cũng là thím dâu của mình có nhân tình mới, Lê Hàng Văn Tâm (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT) nổi cơn ghen nên bắt cóc em họ để ép thím dâu vào rừng quan hệ tình dục. Sáng 29/8, TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên bị cáo Tâm 5 năm tù. (Xem chi tiết)


Ông Tây đánh người ở Đà Nẵng bồi thường 3.000 USD. Cho rằng bị lừa tiền taxi, ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ) to tiếng, xô xát với tài xế, xé giấy đăng ký kiểm định xe. Khi mở cửa taxi bỏ đi, ông Gray bị người lái xe bám theo đòi tiền cước nên bực tức đuổi đánh, vung tay đấm anh này nhưng lại trúng vào mặt chị Thùy Trang (37 tuổi, trú quận Liên Chiểu) khiến chị này bị gãy xương chính mũi. Ông Gray đã đồng ý bồi thường cho nạn nhân số tiền 3.000USD. (Xem chi tiết)


Nam công nhân truy sát đồng nghiệp trong công ty. Chị vì mâu thuẫn trên bàn nhậu từ đêm hôm trước mà Nguyễn Trường Đồ (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã cầm dao truy sát đồng nghiệp là Lê Tuấn Em (17 tuổi) ngay tại Công ty Nhựa Chợ Lớn trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8, TPHCM). Dù bỏ chạy nhưng Tuấn Em vẫn bị Đồ bắt kịp, đâm nhiều nhát vào lưng, cổ và gục chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bắt bốn nghi can cướp giật gây tử vong cô gái trẻ. Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự bốn nghi can trong băng cướp giật gây tử vong cho chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) vào đêm 24/8. Được biết, trên đường đi làm nạn nhân đã bị những kẻ cướp áp sát giật ba lô đang đeo trên người khiến chị ngã xuống đường, cùng lúc xe taxi chạy trờ tới tông gây chấn thương nặng, nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.