Bản tin Hình sự 18H: Rủ thiếu nữ 16 tuổi bán dâm tại nhà

Bản tin Hình sự 18H: Rủ thiếu nữ 16 tuổi bán dâm tại nhà
TPO - TIN NÓNG ngày 6/7: Rủ thiếu nữ 16 tuổi bán dâm tại nhà; Vào công viên với bạn trai, người đàn bà bị đâm hàng chục nhát dao; Ba thanh niên thay nhau hiếp bé gái trên bờ đê; Bị đâm chết vì sống chung nhà với vợ người khác...

Xảy ra mâu thuẫn, giằng co với một người đàn ông trong công viên Lê Thị Tạo (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt), chị Huỳnh Thị Út Nhỏ (39 tuổi, ngụ KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt) - hành nghề trang điểm dạo được cho là bị người này đâm 31 nhát ở vùng cổ, bụng, lưng, hông... gục chết sau đó. Công an Cần Thơ đang điều tra, truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết)


Sau khi cãi vã với em trai, anh Nguyễn Văn Tới (trú thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa) được phát hiện tử vong tại nhà. Vợ nạn nhân khai cái chết của chồng là do ngã cầu thang còn lực lượng chức năng phát hiện phần bụng anh Tới có một vết thủng. Em trai nạn nhân là Nguyễn Văn Tùng (19 tuổi) đang bị công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để lấy lời khai. (Xem chi tiết)


Trong lúc giận chồng, cô vợ bỏ về quê sống cùng ông Diệu Quốc Minh (56 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Phát hiện vụ việc, Đặng Chí Công (37 tuổi, huyện Châu Thành A) nổi cơn ghen, tìm đến đâm chết người này và đâm cha vợ (64 tuổi) trọng thương. Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam Công về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt Phan Thanh Tín (20 tuổi), Huỳnh Trương Thảnh (17 tuổi) và Trần Huy (18 tuổi) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, nhóm nghi can rủ cô bạn 14 tuổi ra bờ đê thủy lợi ở thôn 3, xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) cùng tham gia uống rượu. Đến khoảng 0h, lợi dụng lúc em này say rượu, cả ba đã thay nhau giở trò đồi bại. (Xem chi tiết)


Vào bệnh viện cấp cứu sau khi đánh nhau, Nguyễn Thanh Tiền (SN 1982, ngụ phường Mỹ Thới) cùng Nguyễn Thị Liên (SN 1981) và Nguyễn Lưu Ngọc Phi (SN 1997 cùng ở phường Mỹ Thới) không chịu thanh toán viện phí, đập phá đồ đạc và đánh một số nhân viên bảo vệ, nhân viên kỹ thuật… trọng thương. Công an TP Long Xuyên, An Giang đang truy tìm các đối tượng gây án để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về tội Giết người, Cướp tài sản. Trước đó, chỉ vì thiếu 300.000 đồng nộp tiền lệnh cho hãng taxi mà Tiến đã bóp cổ cô sinh viên ĐH Sư phạm Huế là Phạm Thị Oanh (23 tuổi ở Lý Nhân, Hà Nam) rồi vứt xác chị Oanh xuống Cầu Sú (tại Hà Tĩnh) để phi tang. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ anh Hứa Văn Luân (SN 1989, trú đường Tam Thanh, phường Tam Thanh) lấy bao thuốc lá Thăng Long của mình, Hoàng Lê Đăng (SN 1988, trú đường Bến Bắc, phường Tam Thanh) xông vào bắt Luân quỳ và đánh, sau đó rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố Đăng về tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào nhà riêng của H’Mi Niê Hrah (SN 1976, trú buôn Năc, xã EaBông, huyện Krông Ana), Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang người đàn bà này và thiếu nữ 16 tuổi H’Kul Knul (SN 2000, trú cùng buôn) đang bán dâm với giá 350.000 đồng/lần/người Công an huyện Krông Ana vừa bắt tạm giam H’Mi Niê Hrah về tội Chứa mại dâm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.