Bản tin Hình sự 18H: Thả chó và dùng súng truy sát, 2 người gục tại chỗ

Bản tin Hình sự 18H: Thả chó và dùng súng truy sát, 2 người gục tại chỗ
TPO - TIN NÓNG trong 19/5: Thả chó và dùng súng truy sát, 2 người gục tại chỗ; Bắt quả tang nhân viên tiệm hớt tóc kích dục cho khách; Hãi hùng phát hiện thi thể đứt lìa tay trái; Truy bắt 3 đối tượng cướp của, hiếp dâm; Chém 2 CSGT vì không xin được xe.

Khoảng 18 giờ ngày 18/5, một nhóm côn đồ khoảng 5 người đi xe ô tô tới trước nhà ông Nguyễn Huy T. (ngụ thôn Gia Lộc, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), thả chó xông vào cắn người rồi dùng súng bắn trọng thương 2 anh em ruột (con ông T.). Vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 19/5, Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam Lee Jae Myeong (SN 1953) và Kim Jong Wook (SN 1972) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động. Trước đó, dù phát hiện có sự cố nguy hiểm nhưng hai đối tượng người Hàn Quốc trên vẫn để công nhân tiếp tục làm việc trước khi dàn giáo tại công trường Formosa đổ sập làm 13 người chết, 29 người bị thương. (Xem chi tiết)


Công an huyện Thanh Liêm, Hà Nam vừa bắt Đỗ Văn Tuyển (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (SN 1995) và Nguyễn Đức Kiên (SN 1999) cùng ở huyện Thanh Liêm về tội Cướp tài sản, Hiếp dâm. Trước đó, 3 đối tượng này dùng tuýp sắt tấn công một đôi nam nữ đi xe máy, cướp vàng và điện thoại rồi hiếp dâm nạn nhân nữ nhưng không thành. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang Lý A Trịa (SN 1997, trú bản Cha Mạy A, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép 78 nghìn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 7,4 kg. Đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng công an Sơn La đã triệt phá. (Xem chi tiết)


Sau khi rủ người quen đi uống rượu, anh Lò Văn Muôn (SN 1981, trú bản Lè C, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu) được người dân tại khu vực cầu bản Bai thuộc địa phận xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu phát hiện đã tử vong, cánh tay bên trái bị chém gần đứt lìa. Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi dọa giết mẹ, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm búa đập phá két của gia đình lấy tiền, vàng. Khi thấy lực lượng chức năng, Tuấn Anh đâm trọng thương một công an viên và đấu điện lưới vào cửa sắt để cố thủ. Công an huyện đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh về tội Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Bất ngờ kiểm tra tiệm hớt tóc nam 79 (tại KP.4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa), Công an bắt quả tang nhân viên của tiệm đang thực hiện hành vi kích dục cho khách với giá 120.000 đồng/lần. Công an phường đề xuất UBND TP.Biên Hòa xử phạt chủ quán Huỳnh Thị Kim Liên (22 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang)25 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động của tiệm. (Xem chi tiết)


Sau khi hứa tìm việc lương cao cho 2 bé gái cùng huyện, Lữ Văn Vương (15 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 1 xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn) và Cụt Văn Vẽ (30 tuổi, trú cùng bản) định đem 2 em bán sang Trung Quốc với giá 100 triệu đồng/người. Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã kịp thời bắt Vương và Vẽ tại Ngã Ba Yên Lý, giải cứu 2 cháu bé. (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội vừa bắt quả tang Asadchikh Serhiy (30 tuổi , quốc tịch Ukraine) đang rút tiền tại một cây ATM, thu giữ: hơn 50 triệu đồng, 60 thẻ dạng thẻ từ; 18 hóa đơn rút tiền từ cây ATM… Đối tượng này khai, trước đó đã nhặt được chiếc ba lô màu đen có chứa 396 thẻ cùng mật khẩu của thẻ trên các mẩu giấy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Bị giữ giấy tờ do vi phạm giao thông,Trần Đăng Hiếu (30 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành) đến Tổ tuần tra CSGT để xin lại nhưng chưa được giải quyết nên bực tức "vác" dao chém Đại úy Ngô Trí Song và Trung úy Nguyễn Thế Anh trọng thương. Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã bắt tạm giam Trần Đăng Hiếu về tội Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.