Bản tin Hình sự 18H: Truy sát điên cuồng từ quán karaoke tới tận phòng cấp cứu

Bản tin Hình sự 18H: Truy sát điên cuồng từ quán karaoke tới tận phòng cấp cứu
TPO - TIN NÓNG trong ngày 31/10: Bị truy sát, nam thanh niên "cướp" taxi bỏ chạy; Gần trăm cảnh sát đột kích quán bar giữa trung tâm Sài Gòn; Truy sát điên cuồng từ quán karaoke tới tận phòng cấp cứu; Xin đi nhờ xe, người đàn ông ngồi sau bóp cổ cướp xe máy...

Rạng sáng nay (31/10) gần 100 cảnh sát bất ngờ ập vào phong tỏa quán bar Barốccô (trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP HCM) khiến hơn 300 khách đang nhảy nhót nháo nhào tìm cách trốn ra ngoài. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 5 bàn Vip có nhiều viên nén ma tuý tổng hợp. Gần 50 người bị đưa về trụ sở công an quận 3 vì nghi vấn sử dụng ma tuý. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị nhóm côn đồ chặn đường dùng bình hơi cay tấn công, tài xế taxi vừa bước xuống thì vị khách nam trong xe hốt hoảng lái xe chạy trốn. Ngay trong đêm, hãng xe taxi Mai Linh đã huy động 13 xe lần theo tín hiệu giám sát để truy đuổi. Công an huyện Chư Sê (TP Pleiku, Gia Lai) sau đó đã chặn bắt được Nguyễn Phi Dũng (huyện Ia Pa) và đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Đang trong cơn ảo giác vì "ngáo đá", tưởng anh rể cầm súng bắn mình, Phạm Thế Huỳnh (SN 1986, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long) liền cầm dao phay chặn đầu ô tô, truy sát anh Hồ Ngọc Hoài (SN 1978, trú phường Hà Tu). Phát hiện vụ việc, trung tá Vi Văn Thành (Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) kịp thời khống chế, tước dao, quật ngã Huỳnh. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị kiểm tra, chủ nhà hàng Huyền Linh (phường 7 quận Phú Nhuận, TP HCM) đóng cửa, tắt điện, đưa khoảng 20 khách cùng 20 tiếp viên qua một lối thoát hiểm từ hệ thống giếng trời của tòa nhà trèo lên sân thượng nhảy xuống nhà hàng xóm trốn... nhờ. Đoàn kiểm tra liên ngành phải yêu cầu lực lượng công an kiểm tra hành chính ngôi nhà này thì chủ nhà mới mở cửa. (Xem chi tiết)


UBND huyện Yên Bình vừa bị kẻ gian đột nhập vào bẻ khóa 5 phòng làm việc, đục phá 2 két sắt, trộm cắp tài sản và lấy đi gần 70 triệu đồng. Theo Công an tỉnh Yên Bái, trước đó, kẻ gian cũng đã đột nhập, phá khóa tại 5 phòng làm việc của UBND huyện Văn Yên, phá 3 két sắt lấy đi gần 200 triệu đồng. Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Bức xúc vì con không bán hết vé số nhưng không trả lại đại lý, Trương Thị Vy (35 tuổi, trú Khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu) đã đánh đập và dùng xăng đổ lên người cháu Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương tật 65%. Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với bị can Vy. (Xem chi tiết)


Sau khi chém trọng thương anh Nguyễn Hữu Duy (32 tuổi, trú P.Chánh Lộ), Lương Ngọc Việt (27 tuổi), Phạm Quang Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) truy sát nạn nhân tới tận bệnh viện và chém bạn anh này là Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú P.Nghĩa Lộ) nhiều nhát, gục tại chỗ. Công an TP.Quảng Ngãi đang truy bắt các đối tượng trên để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Sau khi vẫy tay xin đi nhờ và được một thanh niên đồng ý giúp đỡ, đến ngã 3 đường Quang Trung, giao nhau với đường Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định người này dùng tay bóp cổ và đẩy ngã nam thanh niên nhằm cướp xe nhưng bất thành. Hiện tên cướp đã được đưa về trụ sở Công an phường Quang Trung lấy lời khai. Danh tính đối tượng cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.