Bản tin Hình sự 18H: Truy sát kinh hoàng, ba người bị bắn thương vong

TPO - Tin NÓNG trong ngày 5/11: Tiếp tục khẳng định Lê Bá Mai có tội; Truy sát kinh hoàng, ba người bị bắn thương vong; Bé bị cha dượng đánh gãy tay chân được xác định nứt sọ não; Thanh tra giao thông bị uy hiếp cắn tay, hất tung lên mũi xe tải...
Bản tin Hình sự 18H: Truy sát kinh hoàng, ba người bị bắn thương vong ảnh 1
 

Bóp cổ cô chủ nhà nghỉ để cướp. Sáng 4/11, chị Lan (23 tuổi, quê Thanh Hóa), chủ một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị một khách thuê phòng bóp cổ, cướp xe máy, điện thoại iPhone, laptop cùng nhiều tiền mặt. Giấy tờ tùy thân để lại nhà nghỉ của người này ghi Phạm Xuân Phương (26 tuổi, ở Nghệ An). Vài tiếng sau khi gây án, Phương đã bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ. (Xem chi tiết)


Tiếp tục khẳng định Lê Bá Mai có tội. Ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao vừa ký văn bản gửi tới các đại biểu Quốc hội, báo cáo về quá trình giải quyết đơn thư đề nghị xem xét “kỳ án vườn mít” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2004. Theo đó, Viện KSND Tối cao cho rằng việc giải quyết đơn thư kêu oan trong vụ án “vườn mít” đã được thực hiện đúng quy trình và bản án tuyên phạt Lê Bá Mai chung thân về hai tội “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” đã có hiệu lực pháp luật. (Xem chi tiết)


Truy sát kinh hoàng trong đêm, một phụ nữ bị bắn chết. Nghe tiếng nhốn nháo trong đêm cùng 2 tiếng nổ, mọi người ùa ra xem thấy một số người đang rượt đuổi nhau, trên tay cầm súng và kiếm. Sau đó, người dân phát hiện người phụ nữ bị bắn chết trong căn nhà 3 tầng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982) tạm trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh. Công an Nghệ An điều tra, truy tìm hung thủ. (Xem chi tiết)


Bé bị cha dượng đánh gãy tay chân được xác định nứt sọ não. Liên quan vụ cháu Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008, ngụ quận 6, TPHCM) bị cha dượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) đánh đập gãy tay chân, sáng 5/11, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Kết quả chụp chiếu cho thấy cháu Hiếu bị nứt xương sọ, kèm theo tụ máu bầm… (Xem chi tiết)


Thanh tra giao thông bị cắn tay, hất tung lên mũi xe tải. Bị lực lượng CSGT tại Trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên quốc lộ 5 (xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) ra hiệu lệnh dừng vì nghi ngờ xe quá tải, tài xế không chấp hành mà còn hất tung một nhân viên thanh tra giao thông lên cabin. Trên đường, lái xe định tông vào đít xe container phía trước khiến anh này phải xoay người bám vào cánh cửa thì bị lái xe cắn vào tay. (Xem chi tiết)


Chủ quán cà phê gục chết trên vũng máu. Khoảng 21h tối 4/11, phát hiện quán cà phê Giọt Nhớ nằm ven quốc lộ 22 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) mở cửa bất thường nên người dân khu này vào trong kiểm tra phát hiện chủ quán là chị Ngô Thị Kiều Oanh (28 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gục chết ở cạnh cầu thang phía sau nhà, trên cổ có vết cắt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Dâm ô bé gái 3 tuổi trong nhà vệ sinh. Đến quán anh Trần Võ D. (SN 1972, trú tại thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) uống rượu, Nguyễn Đình Ngọc (SN 1993, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) nảy sinh ý định dâm tà với con gái anh là cháu T.V.A.T. (SN 2011). Lợi dụng lúc người nhà bé không để ý, đối tượng này bồng nạn nhân vào nhà vệ sinh dở trò dâm ô. (Xem chi tiết)


Chủ nhà bị kẻ trộm đâm chết khi truy đuổi. Công an Nam Định vừa bắt hai nghi can Vũ Thái Hoàng (32 tuổi) và Trần Ngọc Ảnh (39 tuổi) sau gần một tháng gây ra vụ trộm táo tợn, đâm chết người truy đuổi, nạn nhân là anh Trần Văn Đạt (43 tuổi, huyện Ý Yên). Nghe con hô hoán có người vào nhà trộm xe máy, anh Đạt đuổi theo, bị đạo chích cầm dao đâm tử vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG