Bản tin Hình sự 18H: Tướng công an thông tin vụ bé sơ sinh bị bắt cóc, sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Con bị hiếp dâm 6 năm, mẹ tha cho 'yêu râu xanh'; Kẻ tạt axit 2 chị em người yêu bị bắt; Nhảy sông khi thấy công an, hai 'con bạc' chết và mất tích; Xác định nghi phạm sát hại bé 23 ngày tuổi ở Thanh Hóa...

Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Hồng Tặng (38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo thông tin ban đầu, trong vòng 6 năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 5/2017) Tặng nhiều lần hiếp dâm con riêng của người tình là cháu Ánh (SN 2005). Mẹ nạn nhân đã "tha" khi biết vụ việc nhưng do đối tượng liên tục gọi điện quấy rối nên người đàn bà mới đến cơ quan công an trình báo. (Xem chi tiết)


Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 23 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ba ngày trước. Về thông tin đôi nam nữ sát hại cháu bé sau khi bắt cóc, thiếu tướng cho biết vụ việc vẫn đang điều tra, chưa thể cung cấp thông tin. (Xem chi tiết)


Bị ông chủ quán tạp hóa từ chối bán thuốc lá và đuổi về, Vũ Xuân Chiến (23 tuổi, thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) tức giận cầm dao phát dài 50cm chém nhiều nhát khiến ông Đồng Thanh Quang (38 tuổi, trú cùng thôn) tử vong. Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được Chiến khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Pleiku. (Xem chi tiết)


Cho rằng em họ của người yêu không có ý giúp mình hoà giải tình cảm, Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi) đã thuê Bùi Phước Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) tạt axit Đẹp (17 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) với giá 1 triệu đồng. Nạn nhân hiện bị bỏng nặng vùng mặt, mù 2 mắt. Công an quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Thấy công an bất ngờ xuất hiện trên chiếc tàu thủy neo đậu tại cầu Gián Khẩu, 4 công nhân xây dựng đang đánh bạc tại đây hoảng sợ nhảy sông trốn chạy. Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988, ở tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong do đuối nước còn

 

Phan Đình Hoàng (SN 1993 ở tỉnh Nghệ An) hiện vẫn được coi mất tích. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Bình, hàng chục đối tượng cầm theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến 4 người trọng thương trong đó một thanh niên bị đánh hội đồng dã man hiện bị thương rất nghiêm trọng. Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Đến trông nhà hộ anh Phạm Mạnh Quân tại phường Hà Lầm, anh Trần Hữu Hiệp (33 tuổi, trú phường Cao Thắng) bị một đối tượng bất ngờ nổ súng bắng trọng thương, sau đó bị 2 người khác lao vào đánh hội đồng dã man. Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm người gây án và đang điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bị bạn nhậu chửi mắng, đánh đập và dùng hung khí khống chế bắt quỳ, Lê Thanh Tuyền (29 tuổi, ngụ xã Sông Xoài, huyện Tân Thành) tức giận giằng cây kéo từ tay đối thủ đâm nhiều nhát khiến Trần Bá Quang (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) tử vong. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ Lê Thanh Tuyền để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.