Bản tin Hình sự 18H: Vi phạm giao thông, đâm CSGT gãy chân

Bản tin Hình sự 18H: Vi phạm giao thông, đâm CSGT gãy chân
TPO - TIN NÓNG ngày 18/10: Người đàn ông tự thiêu sau khi chém vợ trọng thương; Hỗn chiến trong quán nhậu, 2 người nhập viện; CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm gẫy chân; Truy xét vụ trộm két sắt gần 1 tỷ đồng; Dụ "tình địch" về nhà hát karaoke để sát hại...

Bị vợ nghi ngoại tình, ông Nguyễn Ngọc Thành (58 tuổi) đã dùng kiếm chém bà Võ Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) nhiều nhát gục tại chỗ. Tưởng vợ đã chết, ông Thành đóng cửa, dựng xe máy giữa nhà rồi tưới xăng đốt. Khi người dân phá cửa xông vào dập đám cháy thì phát hiện thi thể ông Thành bị cháy đen. Vụ việc đang được Công an Bình Thuận đang điều tra. (Xem chi tiết)


Điều khiển xe máy vượt quá tốc độ cho phép, khi bị CSGT Công an TP Cần Thơ dừng xe kiểm tra, La Hồng Nhân (25 tuổi, ngụ TX Bình Minh, Vĩnh Long) lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, vu khống CSGT là "ăn cướp" gây náo loạn trên đường 30/4 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hành vi cản trở người thi hành công vụ đối với thanh niên trên. (Xem chi tiết)


Bị Nguyễn Hoàng An và Võ Văn Lộc gây sự, đòi đánh ngay tại quán nhậu ở phường Xuân Phú, Lê Văn Minh (trú phường An Cựu, TP.Huế) "nóng mặt" nên về nhà lấy mã tấu quay lại quán chém "đối thủ" trọng thương phải vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Công an TP.Huế đã bắt giữ Minh để điều tra. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với hàng xóm, Dương Thanh Phong (43 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang) mời anh N.V.T (33 tuổi) sang nhà cùng hát karaoke rồi dùng dao đâm chết nạn nhân. Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Phong để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Để xe máy trước tiệm internet khoảng 1 giờ sau quay lại, chị Trần Thu Giang (42 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) phát hiện số tiền 283 triệu đồng trong cốp xe đã "không cánh mà bay". Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 4 đối tượng (từ 45-50 tuổi đều ngụ huyện Châu Thành) và truy xét 2 đối tượng khác để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Phát hiện người tham gia giao thông đang sử dụng thiết bị âm thanh (đeo tai nghe), CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng Nguyễn Trọng Giáp (21 tuổi, trú xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng vào người đồng chí Đinh Xuân Dũng khiến anh bị gãy chân. Công an huyện Sa Pa, Lào Cai đã bắt khẩn cấp Giáp về hành vi chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Được người dân điện thoại báo cửa nhà mình đang mở tung nhưng không có người trong nhà, bà Lê Phương L (SN 1973, trú Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11) tức tốc trở về, phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, chiếc két sắt bên trong tổng tài sản ước tính gần 1 tỷ đồng đã "không cánh mà bay". Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 11 khẩn trương điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/10, một người đàn ông đi xe máy kiểu dáng Dream cầm gậy gỗ truy đuổi nam thanh niên đi bộ từ đường Lê Trọng Tấn (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) ra đường Lê Văn Lương và bị đối thủ tấn công, tử vong ven đường. Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang xác định tung tích nạn nhân và điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Đang chở vợ trên đường, anh Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi, ngụ xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh) bị 3 thanh niên điều khiển xe máy ép sát, kề dao vào cổ buộc dừng lại rồi cướp tài sản. Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã bắt Thái Văn Thắng (25 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang); Lê Hồng Minh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Xen (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Công an TP Bến Tre xử phạt 2,5 triệu đồng đối với Đặng Khương Duy (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người thi hành công vụ. Trước đó nam thanh niên này đã đăng ảnh hiện trường người thanh niên tự đâm xe vào cột điện trong lúc chạy trốn công an kèm theo những lời xúc phạm, lăng mạ để "câu like". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.