Bản tin Hình sự 18H: Vụ xô xát ở Vũng Áng, Formosa thiệt hại 167 tỷ đồng?

Bản tin Hình sự 18H: Vụ xô xát ở Vũng Áng, Formosa thiệt hại 167 tỷ đồng?
TPO - Bắt giam 16 bị can vụ xô xát ở Vũng Áng; Đào buồng giam bỏ trốn nhiều năm không thoát; Bế nhầm con của người khác và bi kịch mối tình trẻ con; Chân dung kẻ bắt cóc con đại gia chấn động Sài Thành...

Bắt giam 16 bị can vụ xô xát ở Vũng Áng. Liên quan vụ xô xát tại KCN Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), sáng 18/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra bước đầu, lợi dụng tình hình hỗn loạn sau biểu tình, một số người dân và công nhân tại KKT Vũng Áng đã trộm cắp tài sản của Cty. Theo trình báo của đại diện Cty Formosa, Cty bị thiệt hại hơn 167 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Trước đó, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cảnh báo: “Người dân cần tỉnh táo với các phần tử xấu” lợi dụng việc biểu tình tự phát của một số công nhân để có các hành vi đốt phá, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ… Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Xem chi tiết)


Đào buồng giam bỏ trốn nhiều năm không thoát. Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt Trương Vũ Duy (tức Muội, ở Bình Phước) sau gần mười năm cùng đồng bọn đục vách tường để trốn trại. Năm 2005, Duy bị Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tạm giam, Duy cùng những phạm nhân khác đào, khoét buồng giam và trốn thoát. Trước đó, các đồng phạm trốn cùng Duy đã bị bắt lại. (Xem chi tiết)


Bế nhầm con của người khác và bi kịch mối tình trẻ con. Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy (16 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) và Hồ Thành Dương (17 tuổi, tạm trú TP Cần Thơ) về hành vi Chiếm đoạt trẻ em. Sau khi sinh, Thúy đem con bỏ tại cổng chùa. 20 ngày sau, do nhớ con, cặp vợ chồng trẻ đến chùa tìm, nhưng lại bắt cóc nhầm con người khác. (Xem chi tiết)


Cảnh báo nạn sử dụng trẻ em buôn bán ma túy. Trung tá Trần Quốc Toản, Phó Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Công (16 tuổi, trú TP Nha Trang) đang bán ma túy cho con nghiện. Công khai được chính mẹ ruột của mình là bà Trần Thị Ngon đưa cho số ma túy trên đi bán. Theo Trung tá Toản, việc buôn bán ma túy đang có xu hướng gia tăng ở địa bàn. Đáng nói hơn, các đối tượng buôn bán ma túy lôi kéo trẻ em tham gia. (Xem chi tiết)


Chân dung kẻ bắt cóc con đại gia chấn động Sài Thành. Năm 2005, TPHCM chấn động với vụ bắt cóc con trai trưởng của đại gia Trầm Bê, với số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 10 triệu USD. Chủ mưu vụ án là Phạm Đức Bình (SN 1970) tức Bình “Kiểm” – một tay giang hồ cộm cán khiếm trùm Năm Cam cũng phải phải nể mặt. Bình “Kiểm” nhỏ con, chỉ cao hơn 1m60, nhưng dưới trướng có rất đông đàn em gốc Hải Phòng, Quảng Ninh. Để “lấy số” trong giới giang hồ, Bình “Kiểm” trang bị rất nhiều hàng nóng… (Xem chi tiết)


Xe tải mất lái, 4 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h30 ngày 17/5 tại vòng xoay Tam Hiệp (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Chiếc xe tải chở hàng mất lái lao vào dòng người đang tham gia giao thông khiến nhiều xe máy cuốn vào gầm, hậu quả một người chết, 3 bị thương. Chiếc xe tải gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào một Cty viễn thông bên đường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG