Bản tin Hình sự 18H: Xe 3 cảnh sát giao thông tử nạn phóng 160 km/h

Bản tin Hình sự 18H: Xe 3 cảnh sát giao thông tử nạn phóng 160 km/h
TPO - TIN NÓNG ngày 4/5: Xe 3 cảnh sát giao thông tử nạn phóng 160 km/h; Tài xế gây tai nạn rồi cố tình cán chết nữ sinh; Nam sinh lớp 12 trộm vàng nhà cô chủ nhiệm; Giết chủ nợ bất thành, công an viên treo cổ tự sát...

Xe 3 cảnh sát giao thông tử nạn phóng hơn 160 km/h. Liên quan vụ tai nạn giao thông làm 3 cán bộ CSGT tử nạn trên đường làm nhiệm vụ, ngày 4/5, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo chia buồn với gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do xe CSGT chạy tốc độ cao, trên 160 km/h. Do đường trơn, xe bị mất lái đâm vào chiếc xe ben đang dừng đổ sỏi trên đường. (Xem chi tiết)


Chủ quán karaoke thiệt mạng trong vụ cháy. Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke trên phố Giảng Võ, Hà Nội trưa 3/5 có một người đàn ông là đồng chủ quán này, 4 người còn lại đều là nhân viên của quán. (Xem chi tiết)


Bắt tài xế gây tai nạn rồi cố tình cán chết nữ sinh. Sau khi gây tai nạn, thấy 2 nạn nhân còn sống, tài xế Nguyễn Minh Triều (SN 1987, ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) còn điều khiển xe cán đi, cán lại khiến cô nữ sinh Lê Thị Minh Tâm (SN 1994) tử vong tại chỗ, anh trai Tâm nguy kịch. Vụ án xảy ra đêm 3/5, tại địa phận phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột. Công an đã bắt Triều để điều tra. (Xem chi tiết)


Nam sinh lớp 12 đột nhập, trộm vàng nhà cô chủ nhiệm. Sáng 4/5, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Phong (SN 1996, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa). Phong bị tình nghi đột nhập nhà cô giáo chủ nhiệm để trộm vàng ngày 30/4. Chiều 1/5, Phong mang một phần vàng đi bán, bị chủ tiệm nghi ngờ nên báo công an. Công an xác định số vàng Phong bán chính là tang vật vụ trộm tại nhà cô giáo. (Xem chi tiết)


Giữa đêm, chém chết vợ và con trai. Vụ trọng án xảy ra rạng sáng 3/5, tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phạm Văn Hải (SN 1957) đã dùng dao rựa chém chết vợ và con trai mình khi họ đang ngủ trên giường. Kẻ gây án có dấu hiệu tâm thần. (Xem chi tiết)


Giết chủ nợ bất thành, công an viên treo cổ tự sát. Nguyễn Thành Minh (SN 1986, công an viên xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) hẹn chủ nợ ra bìa rừng rồi sát hại, nhưng bà này thoát chết do được cấp cứu kịp thời. Hoảng sợ, Minh đã treo cổ tự sát trong rừng. Văn phòng UBND xã Trà Giang cho biết, thi thể Minh đã được đưa về an táng vào sáng nay, 4/5. (Xem chi tiết)


Giang hồ cộm cán trốn trên trần bếp trại giam gần 60 ngày. Lợi dụng sơ hở lúc lao động, Huỳnh Văn Phước (Phước “Gà”, 51 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) – một phạm nhân đang thụ án chung thân, trốn biệt tăm trong bếp ăn của trại giam gần hai tháng. Lệnh truy nã với Phước “Gà” được phát đi toàn quốc. Phước chỉ bị phát hiện khi cán bộ trại giam thấy trần bếp có vết cậy và nhiều vỏ mì tôm vương vãi. (Xem chi tiết)


Sới bạc lắp camera soi cảnh sát. Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa phối hợp với ông an xã Hữu Bằng, triệt phá sới bạc tại nhà La Văn Hải (38 tuổi, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Bên ngoài sới bạc, Hải cho lắp camera để nhận diện con bạc và phòng công an kiểm tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".