Bản tin Hình sự 18H: Xế hộp đâm 8 dân quân thương vong đeo biển giả

TPO - Nhà báo và người tố cáo vụ 'Thiếu tá rơi súng' bị dọa giết; Người đàn ông chết trên giường sau khi tham gia ẩu đả; Xế hộp của trung úy CSGT đâm chết 2 dân quân gắn biển giả?; Bắt khẩn cấp nhà văn Nguyễn Quang Lập; CSGT phát hiện bé trai ngủ ngoài ruộng trong giá buốt...

Bản tin Hình sự 18H: Xế hộp đâm 8 dân quân thương vong đeo biển giả ảnh 1 
Ngày 6/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Nguyễn Quang Lập. Theo thông báo ban đầu từ công an, chưa rõ ông Lập bị bắt quả tang về hành vi cụ thể gì. Thông báo nêu công an đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Lập để xử lý theo quy định. Ông Lập là một nhà văn, chủ blog Quê Choa (Xem chi tiết)


Những người đứng đơn tố cáo thiếu tá Võ Ngọc Quang (Đội trưởng Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và một số nhà báo đã bị kẻ giấu mặt nhắn tin vu khống, khủng bố tinh thần, dọa giết. Các nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị có biện pháp bảo vệ; đồng thời điều tra làm rõ những kẻ đe dọa sặc mùi đâm thuê chém mướn này. (Xem chi tiết)


Chiếc xe do trung úy CSGT gây tai nạn sáng nay tại Bà Rịa - Vũng tàu nhãn hiệu BMW 750L có dấu hiệu mang biển giả. Theo đó, lúc xảy ra tai nạn chiếc xe mang biển số 29A - 410.86, trong khi thông tin từ lực lượng chức năng thì biển số trên được cấp cho ô tô Toyota - Camry LE có chủ sở hữu tại Hà Nội. Người lái xe gây tai nạn là thượng úy Phạm Văn Tuân, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức. Vụ tai nạn làm 2 dân quân tử vong tại chỗ, 6 dân quân khác bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang làm rõ nguyên nhân ông Lãnh Văn Nghị (SN 1956, xã Biển Động) chết bất thường sau khi tham gia một cuộc ẩu đả. Sau cuộc ẩu đả ngày 4/12, ông Nghị đi về nhà ngủ, còn đối thủ cũng đi bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau Công an xã Biển Động đến nhà mời ông Nghị lên làm việc thì phát hiện ông này đã tử vong trên giường. (Xem chi tiết)


Do nghiện ma túy, Lương Văn Ngần (SN 1976, ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hoá  thường lợi dụng sơ hở của người dân, công nhân lao động trong công trường để trộm cắp tài sản. Tại công trường thi công dự án thủy điện Trung Sơn, đối tượng đột nhập vào khu ở của công nhân trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 5s của một người Trung Quốc, bị công an phát hiện, bắt tạm giam. (Xem chi tiết)


Mới 17 tuổi nhưng Huỳnh Ngọc Minh Trang (SN 1997, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã dựng lên một màn kịch bi lụy, đẫm nước mắt để lừa chị T.H.H (18 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) cho mượn con “để qua mặt mẹ chồng”. Người phụ nữ nhẹ dạ đã đưa đứa con chỉ mới 20 ngày tuổi cho Trang mà không biết mình vừa "giao trưng cho ác". Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Trang và một đồng phạm để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 6/12, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai nằm co ro bên bờ ruộng gần quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng. Cháu bé cho biết tên là Nguyễn Duy Trường (SN 2002, ở xã Trung Thành, Yên Thành), do đi chơi bị mất xe đạp nên không dám về nhà, phải ngủ ngoài ruộng 2 ngày đêm. Các chiến sĩ cảnh sát đã đưa cháu bé  về trạm chăm sóc, sau đó bàn giao lại cho gia đình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.