Bản tin Hình sự 18H: Xe sang 6 tỷ nghi nhập lậu bị tạm giữ

Bản tin Hình sự 18H: Xe sang 6 tỷ nghi nhập lậu bị tạm giữ
TPO - TIN NÓNG ngày 15/10: Hãm hiếp bé 15 tuổi khi đi nhờ xe; Chủ quán karaoke cầm kiếm đâm chết nhân viên vì ghen; Truy tìm kẻ rút dao đâm cô gái 19 tuổi tử vong trên đường; Tạm giữ xe sang 6 tỷ vì nghi nhập lậu...

Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng đang tạm giữ ôtô Bentley trị giá khoảng 6 tỷ đồng do ông Hoàng Dũng Mẫn (tỉnh Quảng Bình) điều khiển và quản lý phương tiện. BKS gắn trên xe của ông Mẫn được cảnh sát xác định là của một xe đăng ký ở Hà Nội. Nhà chức trách nghi ngờ chiếc Bentley được nhập lậu và ông Mẫn gắn biển giả nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Ngọc Cường (38 tuổi, trú huyện Hóc Môn) dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Kim Chi (19 tuổi, trú quận 12) ngay tại khu vực chợ Hóc Môn khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi lên xe tẩu thoát. Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang truy bắt Cường để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau khi bí mật đeo bám, các trinh sát hình sự Công an Q.1 (TP HCM) phát hiện Chung Xi Long (SN 1976, ngụ Q.4) giật chiếc điện thoại Samsung của một người đàn ông đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy nên tăng tốc đuổi theo, đạp ngã xe bắt gọn tên cướp. Lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Mai Xuân Vinh (54 tuổi, trú thị trấn Khe Tre). Trước đó, người dân xã Hương Hòa phát hiện ông Vinh nằm bất tỉnh bên chiếc xe máy vệ đường và tử vong sau đó. Theo cơ quan chức năng đây có khả năng là vụ án mạng, ông Vinh tử vong do chấn thương sọ não và gãy tay trái. (Xem chi tiết)


Để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi), Nguyễn Đình Đệ (27 tuổi) và Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi) dùng mã tấu tự chế chém nhiều nhát vào người anh Trần Ngọc Tuấn (43 tuổi) và Trần Ngọc Linh (25 tuổi, cả 5 người cùng trú TP Huế) khiến 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Ghen tuông vì cho rằng nam nhân viên quán karaoke (tại khu Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy) do mình làm chủ có tư tình với vợ mình, chủ quán là Phạm Văn Thắng (SN 1981) đã dùng kiếm đâm anh Hoàng Văn Linh (SN 1987) khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã tạm giữ Thắng để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bị vợ mắng vì uống rượu say, Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa; hiện trú phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã đấm vào mặt chị chị Trần Thị Đào rồi dùng dao cạo râu rạch 2 nhát vào mặt, 1 nhát vào tay vợ gây thương tích. Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Sỹ để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phương (SN 1988; trú xã Đăk Ngọc, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọc) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, gã trai này đã chặn đường xin đi nhờ xe em T.V.T.H. (SN 2000) rồi dùng vũ lực hiếp dâm cô bé cùng xã. Lợi dụng lúc Phương không để ý, H. đã lấy trộm điện thoại của Phương (rơi gần đó) điện báo cho gia đình. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa đề nghị truy tố Lê Văn Quốc (SN 1964)-nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng 3 đồng phạm về các hành vi tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm... Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thành Đoàn (SN 1975), nguyên Chấp hành viên Chi cục đã thu gần 194 triệu đồng của những người phải thi hành án rồi chiếm hưởng cá nhân. Chi cục trưởng Quốc bị xác định đã thiếu kiểm tra, giám sát để cho Đoàn “qua mặt”. (Xem chi tiết)


Sáng mai, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy", 56 tuổi) cùng 5 đồng phạm về về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, "cậu Thủy" và đồng bọn đã đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ; làm giả 105 bộ hài cốt, lừa đảo và chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng, phần lớn của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.