Bản tin Hình sự: 2 cán bộ thanh tra tỉnh 'quan hệ không trong sáng' bị kỷ luật

TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: 2 cán bộ thanh tra tỉnh 'quan hệ không trong sáng' bị kỷ luật; Quá khứ của phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm 2 lần vượt ngục; Nổ súng truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy 20km...

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Hoài, đảng viên thuộc Chi bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Trị bởi quan hệ nam nữ không trong sáng. Được biết, bà Phú và ông Hoài đều đã có gia đình riêng. (Xem chi tiết)


Thấy các con riêng của vợ đi chơi về muộn và người lấm lem đất bẩn, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981, trú thị trấn Ea T’ling) dùng cây tre và tấm ván bằng gỗ đánh, bắt M. (SN 2010), D. (SN 2013) và T. (SN 2015) quỳ gối khiến cả 3 bị thương tích lần lượt là 8-9-6%. Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết)


Công an, quân đội tỉnh Quảng Ngãi đang ráo riết truy bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10, huyện Bình Sơn) vào chiều 3/6. Đây là lần thứ 2 Triệu Quân Sự (người đang thụ án chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”) trốn thoát khỏi trại giam T10. (Xem chi tiết)


Đang dừng xe bên đường, ông Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) bị chiếc ô tô do ông Phạm Văn Són-TGĐ Cty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) lái chạy cùng chiều đâm từ phía sau dẫn đến tử vong. Ông Són không dừng lại cứu chữa nạn nhân mà bỏ chạy rồi cho tài xế “thế thân”. Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Són và vừa cho ông này được tại ngoại. (Xem chi tiết)


Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Phan Văn Tuấn (SN 1967, trú huyện Can Lộc) tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng khoảng 20km buộc lực lượng chức năng phải bắn súng trấn áp, khống chế đối tượng. Khám xét tại chỗ, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu giữ 5 kg ma túy đá, 1 kg ketamin và 1 bánh heroin. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ cô giáo lớp 1 đánh con mình, Nguyễn Hồng Phúc (ngụ xã Lộc Giang) lẻn vào trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Giang, dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo T. gục ngay trên lớp học. Do tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 0% nên Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) xử phạt Nguyễn Hồng Phúc 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại đến sức khỏe của người khác". (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Được biết, với vỏ bọc là một giáo viên võ thuật, Sỹ thu nạp nhiều đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất khoảng từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 108% đến 180%/năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.