Bản tin Hình sự: 5 cán bộ vòi tiền người bị thanh tra ở Thanh Hóa

TPO - TIN NÓNG ngày 23/4: Tạm giữ 5 cán bộ vòi tiền người bị thanh tra ở Thanh Hóa; 2 nam sinh 14 tuổi bị tố đánh đập, xâm hại bé lớp 2 sau trường; Bố nhận tội thay sau khi cùng con rể đánh chết kẻ trộm gà...

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) để điều tra về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cố ý gây thương tích”. Dùng là chủ mưu trong vụ tra tấn cô gái 18 tuổi rất dã man như đạp vào bụng, đốt pháo ném vào người, đốt keo nhựa nóng nhiễu lên khắp người... khiến nạn nhân bị sinh non, đứa trẻ tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Sau khi uống 2,5 lít rượu, Y Rua Niê (SN 1994, trú xã Ea Drơng) lẻn vào một căn nhà không khóa cửa, ép con gái 14 tuổi của gia chủ cởi bỏ quần áo và đi ra phía sau hiên nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Đi ngang qua phòng ngủ của bố mẹ, nạn nhân đã kịp chạy đến đập cửa kêu cứu. Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt giữ Y Rua Niê để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tạm giữ hình sự lái xe Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú quận Ba Đình). Tài xế này thừa nhận đã uống bia và không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy rồi đâm vào nữ nhân viên vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)
Sang trường chị gái kề bên để chơi trước giờ học, bé N.N.H - lớp 2, Trường tiểu học Nghi Phong (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tố bị 2 nam sinh lớp 8 đánh đập, xâm hại. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng hoảng loạn, trên người nhiều thương tích và không mặc quần. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, còn gọi là Phúc XO), em trai Phúc và 10 đồng phạm khác để điều tra về hành vi Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trần Ngọc Phúc thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách đến hát karaoke trong quán của mình được phép mang ma túy vào sử dụng. (Xem chi tiết)
Xảy ra cãi vã trong phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa A), Nguyễn Minh Vương (SN 1985) đuổi đánh vợ rồi dùng dao lam rạch 4 nhát sâu và dài đến nửa gang tay vào mặt chị Đ.T.N. (SN 1991, cùng quê Tiền Giang). Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Vương để xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 thành viên trong Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra làm rõ vụ việc nhận tiền của đối tượng bị thanh tra ở huyện Thiệu Hóa. Người bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra là phó ban Nguyễn Thị Cúc (SN 1964). (Xem chi tiết)
Sau khi cùng con rể Đặng Văn Thế (25 tuổi) đánh chết nghi phạm trộm gà Phạm Văn H (47 tuổi, cùng trú xã Minh Quang), biết không thể tránh được trách nhiệm, gia đình ông Nguyễn Xuân Hinh (48 tuổi, trú xã Tự Tân) đã thống nhất một mình ông này nhận tội. Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên để làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra huyện Bảo Yên (Lào Cai) đang điều tra làm rõ vụ việc thầy giáo Nguyễn V.A (dạy tin học) bị tố xâm hại tình dục nữ học sinh H.T.H (lớp 8 xã Thượng Hà) khiến nạn nhân mang thai 12 tuần. Thầy A. đã đe dọa buộc nữ sinh này không được nói với ai. Hiện thầy giáo này đang bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.