Bản tin Hình sự: Bắt giam 12 người liên quan tới vụ Tuấn 'khỉ'

TPO - TIN NÓNG ngày 18/2: Cô gái tước dao, đuổi đánh tên cướp nổi máu yêu râu xanh; Khởi tố 5 lãnh đạo nhà thầu dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bắt 12 người liên quan tới vụ Tuấn 'khỉ'...

Bị tên cướp kề dao vào cổ lấy đi 4,8 triệu đồng và đòi "yêu", nữ gia chủ lo sợ cho an nguy của 2 con nhỏ đang ở cùng mình nên vờ đồng ý rồi lợi dụng lúc Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh) nằm xuống giường, cô gái 21 tuổi tước dao chống trả, đuổi đánh khiến 'yêu râu xanh' phải bỏ chạy. Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giam Tuấn đề điều tra hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm. (Xem chi tiết)


Lợi dụng lúc bạn tình vào tắm trước khi "tậm sự" tại một nhà nghỉ trên đường Phai Vệ, Hoàng Văn Bé (SN 1988, trú thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) đã lục túi xách của chị N.K.A trộm hơn 460 triệu đồng rồi bỏ trốn. Công an TP Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Bé về hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT-Bộ Công an cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 người nguyên là lãnh đạo các gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về tội “Vi phạm quy định về xây dựng...”. Trước đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng lưu ý, năm 2020, tập trung đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong đó có vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng...” xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. (Xem chi tiết)


Viện KSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đối tượng Phong bị cáo buộc từ khoảng cuối tháng 7/2018 đến ngày 27/9/2019, đã 17 lần giao cấu với N.T.B.A. (SN 2006) ở nhiều địa điểm khác nhau tại quận Ninh Kiều. (Xem chi tiết)


Bị truy đuổi, nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân trên đường Võ Văn Vân để cản địa rồi cùng nhau thoát thân. Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã điều tra, xác minh và tạm giữ Ôn Văn Giang (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để lấy lời khai, truy bắt các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn 'khỉ', 33 tuổi) - kẻ dùng súng AK bắn chết 5 người và làm 1 người bị thương ở huyện Củ Chi khi cướp gần 1 tỷ trong sới bạc, Công an TPHCM đã tạm giữ 12 đối tượng. Nhóm này đang bị điều tra hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Xem chi tiết)


Phát hiện A. (SN 2005) sinh con khi tuổi đời còn quá nhỏ, Bệnh viện Đại học Tây Nguyên đã trình báo Cơ quan Công an và phát hiện nạn nhân đã nhiều lần quan hệ tình dục với "bạn trai" Võ Văn Phong (SN 1996, ngụ xã Ea Kao) dẫn đến mang thai. VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã truy tố Phong về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.