Bản tin Hình sự: Bất ngờ với số tiền gia đình các nạn nhân đòi bồi thường vụ Tuấn 'khỉ'

TPO - TIN NÓNG ngày 15/8: Bất ngờ với số tiền gia đình các nạn nhân đòi bồi thường vụ Tuấn 'khỉ'; 60 phút ‘hành nghề’ tay trái, tài xế có ngay 3,2 tỷ đồng; Cựu đại úy công an nhận hối lộ 25 triệu từ gia đình bị can.  

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xử vụ Tuấn ‘khỉ’, đối tượng dùng súng bắn 7 người thương vong cở Củ Chi vào hồi đầu năm. Về phần dân sự, cáo trạng nêu gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường trên 2,2 tỷ đồng và các chi phí theo quy định và phụ giúp việc nuôi 2 con nhỏ của phía nạn nhân. Một số bị hại khác không có yêu cầu bồi thường (xem chi tiết)


TAND tỉnh Bến đã nhận được cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Minh Bá (39, tuổi, cựu điều tra viên Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về tội nhận hối lộ từ gia đình VTMH (sinh năm 2000) là bị can trong vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do Bá phụ trách điều tra. (xem chi tiết)


Do có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội từ trước nên 2 nhóm thanh niên do Cao Sỹ Phong (Phong Đầm), sinh năm 1981 ở phố Dũng Liên, phường Trung Sơn cầm đầu với nhóm của Nguyễn Hùng Anh (Út Chật), sinh năm 1988, ở phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn sử dụng vũ khí nóng (súng côn), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau trên đường Trần Hưng Đạo (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Công an thành phố Sầm Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc và tạm giữ hình sự 8 đối tượng. (xem chi tiết)


Viện KSND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” trong vụ khai thác trái phép gỗ giáng hương tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (thuộc xã Ea Sô, huyện Ea Kar). (xem chi tiết)


Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Đạt (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đạt là chủ 1 cơ sở photocopy trên địa bàn và có hành vi bán 3 bản photo hộ khẩu có công chứng, đóng dấu và chữ ký của Chủ tịch UBND phường Tam Phước cho một người dân. (xem chi tiết)


TAND TP. Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Viết Thiện (SN 1987, ngụ tỉnh Đăk Nông) 14 năm tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Thiện làm tài xế tại Cty CP Quốc Huy An từ tháng 7/2017 và biết công ty có lượng tiền mặt cất trong két sắt ở phòng tài vụ nên đột nhập, cạy két lấy 3,2 tỷ đồng, rồi mang về nhà bạn gái cất giấu. (xem chi tiết)


Ngày 14/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Trương Duy Nhất - nguyên Trưởng văn phòng Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết. Trước đó, ông Nhất bị tòa sơ thẩm phạt 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau xét xử, tòa án cấp phúc thẩm xác định bị cáo Trương Duy Nhất làm sai quy định trong việc mua bán nhà công sản tại Đà Nẵng nên bác tất cả kháng cáo trong vụ. (xem chi tiết)


Trong quá trình thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ tài liệu sang Bộ Công an đề nghị điều tra, trong đó có việc Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ nhôm) thâu tóm và chuyển nhượng 2 dự án tại khu đô thị này. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.