Bản tin Hình sự: Bắt tại trận cặp đôi đang 'mây mưa' ở quán cà phê Hồng Lâu Mộng

TPO - NÓNG: Bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán cà phê Hồng Lâu Mộng ở Hưng Yên; Chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ trước khi ra tòa ly hôn; Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư.

Công an thành Phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, khoảng 21h35 ngày 18/12, tổ công tác công an thành phố bắt quả tang tại phòng 203, quán cà phê Hồng Lâu Mộng ở thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình làm việc, chủ quán cà phê Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1973, trú tại thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động) đã thừa nhận là quản lý của đối tượng bán dâm. Tuấn khai nhận đã thuê lại quán để kinh doanh cà phê và tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán và sẽ bán dâm khi khách có nhu cầu. (xem chi tiết)


Ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Lộc (SN 1992) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, Lộc và chị Vũ Thị H. (SN 1990) là vợ chồng (trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Khoảng 3h sáng ngày 3/12, Lộc và H phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lộc đi xuống bếp lấy chai thuốc diệt cỏ 1 lít cầm lên đưa vào phòng ngủ rồi khống chế rồi đổ vào miệng chị H. 3 lần và dùng tay bịt miệng bắt chị H. uống. Sau đó, đối tượng uống hết số thuốc diệt cỏ còn lại trong chai với ý định tự tử cùng. (xem chi tiết)


Sáng 24/12, công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Lộc Văn Đạo (SN 1978), cán bộ địa chính xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo kết quả điều tra, lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn, ông Đạo đã cố tình làm trái các quy định của nhà nước, cấu kết với với một số cán bộ xã, huyện thực hiện không đúng quy trình trong việc cấp hàng trăm hecta đất rừng sản xuất tại thôn Bản Duộc và Tà Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia cho 7 hộ dân địa phương khác dẫn đến việc rừng bị hủy hoại. (xem chi tiết)


TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ buôn 250 bánh ma túy. Tại cơ quan điều tra, nhóm buôn ma túy “khủng” này khai thường xuyên sử dụng mật khẩu để liên lạc, cắt cử “chim lợn” canh chừng các ngành chức năng. Thậm chí, mỗi chuyến hàng, trùm buôn lậu lại đi mua 1 chiếc xe ô tô cũ (có giá khoảng 500-600 triệu đồng), xong việc lại đem bán tống đi để phi tang. Đồng thời, khi triển khai vụ buôn mới, mỗi tên lại dùng chiếc điện thoại mới rồi vứt bỏ. Sau 4 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt 4 án tử hình dành cho các bị cáo: Bùi Minh Ngọc, Lương Văn Đảm, Hoàng Thanh Bình và Hà Văn Hậu. (xem chi tiết)


Theo tin riêng của Tiền Phong ngày 24/12 xác nhận, vụ án tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, Cơ quan tố tụng vừa có yêu cầu điều tra ông Trầm Việt Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam). Ông Trung bắt đầu công tác tại Ngân hàng Phương Nam từ năm 2004, đến giữa cuối 2007 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng Ngân hàng Phương Nam, ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam. Đến ngày 25/4/2008, ông Trung đã làm đơn nghỉ việc. (xem chi tiết)


Trước khi tòa nghị án sáng nay 24-12, bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã thừa nhận những sai phạm của mình và thấy đây là bài học vô cùng đắt giá trong cuộc đời. Đồng thời ông Son xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước, nhân dân và tập thể ngành thông tin truyền thông. Bị cáo này cũng cảm ơn cơ quan điều tra, VKSND Hà Nội đã giúp ông nhận ra rõ những những sai phạm, trách nhiệm của mình (xem chi tiết).


Ngày 24/12, liên quan đến vụ biệt thự hàng chục tỉ đồng của đại gia Sông Đốc nghi bị đạn bắn vào cửa sổ, chủ biệt thự là ông T.V.K. (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho biết lực lượng chức năng đã gỡ cửa kính nghi bị đạn bắn gửi cho bộ phận kỹ thuật hình sự ở TP HCM để đơn vị này xem xét và đánh giá. Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời đã mời lên làm việc đối với 3 người nghi tham gia bắn chim gần biệt thự của ông K (xem chi tiết).


Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt, xử lý 1 nhóm đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” với số tiền hơn 150 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 23h ngày 16/12, qua công tác nắm tình hình, 1 tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 1 nhóm gồm 10 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa ăn tiền tại nhà ông Trần Nhật Quang (37 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar). (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.