Bản tin Hình sự: Gần 30 dân chơi 'thác loạn' ma tuý xuyên đêm trong nhà nghỉ

TPO - TIN NÓNG ngày 6/1: Gần 30 dân chơi 'thác loạn' ma tuý xuyên đêm trong nhà nghỉ; Bé 7 tuổi bị nhân viên bán sách khống chế hiếp dâm; Lái xe bán tải  điện thoại, không chịu đo nồng độ cồn hơn 3 giờ; Trốn truy nã vẫn trộm hàng loạt xe máy khắp các tỉnh...

Đồng loạt kiểm tra nhiều phòng nghỉ thuộc một cơ sở lưu trú trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Nhuận, TP Huế), Công an tỉnh TT-Huế phát hiện 23 nam và 7 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều túi nilon chứa các loại viên nén và tinh thể rắn nghi là ma túy. Test nhanh, có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời bắt tạm giam Vi Ngọc Khang (Phó cục trưởng Cục QLTT tỉnh Phú Thọ, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 8) cùng 3 đồng phạm. Được biết trước đó, Tổng cục QLTT nhận được đơn có nội dung tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Đội QLTT số 8, Cục QLTT Phú Thọ. (Xem chi tiết)


Bị tổ công tác dừng xe ô tô kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe… mà chỉ xuất trình được căn cước công dân mang tên Đ.V.L (SN 1981); không chấp hành việc đo nồng độ cồn đồng thời dùng điện thoại livestream hơn 3 giờ đồng hồ. Tổ công tác sau đó phải mời tổ tự quản dân phố và người làm chứng đến để tiến hành niêm phong, cẩu ô tô bán tải trên về tạm giữ theo qui định. (Xem chi tiết)


Núp bóng chủ cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh (Nghệ An), Nguyễn Thị Hảo đã cho nhiều người trên địa bàn vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 180% - 230%/năm). Được biết, Nguyễn Thị Hảo đã có 3 tiền án, hơn 9 năm ngồi tù về các tội chứa mại dâm, môi mới mại dâm và đánh bạc. (Xem chi tiết)


Bị truy nã về tội “trộm cắp tài sản”, Dương Tiến Khoa (SN 1992, quê tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy tại Hải Dương, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Đối tượng này thường nhắm đến các loại xe máy đắt tiền và dễ tiêu thụ. Mỗi vụ thành công, hắn mang xe đi thay đổi hình dáng, màu sơn, biển số và chỉ bán xe trên mạng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, chuyển đổi tội danh từ tội “Trốn thuế” thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty CPĐT trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 8 bị can cùng tội danh trên, trong đó ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can. (Xem chi tiết)


Cùng mẹ đi chơi tại phố Trần Hưng Đạo (phường Đề Thám), cô bé 7 tuổi (trú phường Phú Khánh, TP Thái Bình) bị nhân viên bán sách Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, trú phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP Thái Bình) dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm. Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.