Bản tin Hình sự: Bị bạn trai giết, cướp vì đòi chia tay

TPO - TIN NÓNG ngày 3/2: Bị bạn trai giết, cướp vì đòi chia tay; Bị trộm tông tử vong khi lao ra đường truy đuổi; Đưa tin giả về người nghi nhiễm Covid-19 'đi hát có tay vịn'...

Xảy ra cãi vã sau nhiều lần bạn gái đòi chia tay, Điểu Sảnh (22 tuổi) chặn cô gái tại lô cao su thuộc ấp Trường Thịnh (xã Phước An, Sảnh) rồi rút dao đâm nạn nhân tử vong sau đó lấy điện thoại và dây chuyền của cô gái, bỏ trốn về thành phố Đồng Xoài. Công an Bình Phước đã bắt Điểu Sảnh để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Phát hiện tên trộm xe máy trên địa bàn xã Minh Hưng, chị Nguyễn Thị Yến (28 tuổi, quê Long An) hô hoán rồi cùng chồng và một người đàn ông quen biết lao ra chặn đường bắt trộm thì bị Trần Phúc Hải (35 tuổi) lái xe máy tông tử vong. Đối tượng này sau đó cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, cùng quê Bình Dương) tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Với mục đích thu hút sự chú ý, nam thanh niên (30 tuổi, trú TP Sông Công, Thái Nguyên) đã đăng bài viết có nội dung "Covid đi hát có tay vịn luôn", kèm theo hình ảnh chụp "Lịch trình di chuyển" của người nghi nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh mà không kiểm chứng tính chính xác. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập và xử phạt nam thanh niên trên do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất bổ sung kết luận vụ Đường “Nhuệ” và đàn em ăn chặn dịch vụ hoả táng tại tỉnh Thái Bình. Bản kết luận điều tra này đã làm rõ Đường “Nhuệ” cùng đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn để ăn chặn gần 2,5 tỷ đồng của các bị hại, đồng thời đề nghị truy tố những đối tượng này ở khung hình phạt cao hơn so với kết luận trước đó. (Xem chi tiết)


Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa xử lý 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền 47 triệu đồng; tại phường Phú La, có tới 5 trường hợp bị xử phạt tổng số tiền 9 triệu đồng. Song song với việc xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, công an cũng tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho những trường hợp vi phạm đồng thời nhắc nhở phòng chống dịch bệnh. (Xem chi tiết)


Vì muốn tránh cách ly phòng dịch COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam nên Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi), cùng quê ở Phúc Yên, Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền là 2 triệu kíp Lào (khoảng 5 triệu đồng). Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và đã đưa 2 đối tượng về khu cách ly đồng thời lập biên bản xử lý theo đúng pháp luật. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chu Sâm (47 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mai dịch vụ Kim Thủy Lâm (địa chỉ tại phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng trên bị cáo buộc tự ý soạn thảo hợp đồng mua bán đất ở Phú Quốc rồi ký khống nhằm chiếm đoạt số tiền 3,75 tỷ đồng của 3 người phụ nữ. (Xem chi tiết)


Nghe con trai nói chuyện điện thoại với con dâu có đề cập đến việc anh này bị công an bắt và xử phạt do không đeo khẩu trang, bà V.T.M (SN 1974) lên facebook hoang tin: “… đi mua đồ ăn sơ ý không mang khẩu trang bị phạt tiền một triệu, nhưng không có một triệu trong bóp còn 400 mà công an giật bóp lấy rồi bỏ vào tủ. Cho hỏi đó là cướp giật hay đóng phạt...”. Công an TP Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ để xử lý bà V.T.M theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG