Bản tin Hình sự: Bốn nữ tiếp viên karaoke thoát y nhảy múa, kích dục cho khách

TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Bốn nữ tiếp viên karaoke thoát y nhảy múa, kích dục cho khách nam tại quán; Cảnh sát nổ súng giải tán nhóm ‘quái xế’; Hai cô gái cãi nhau vì Tik Tok, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị đâm chết; Thảm án kinh hoàng: 3 người chết, một nạn nhân nguy kịch tại Lai Châu...

Kiểm tra cơ sở karaoke ở phường An Bình (TP Biên Hòa) công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 4 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y, khỏa thân đang nhảy múa phục vụ 4 khách nam. Theo lời khai của các cô gái, phục vụ khỏa thân nhảy múa được khách trả tiền “boa” là 800.000 đồng; nếu phục vụ thời gian lâu hơn khách sẽ trả thêm tiền. Tiến hành Test ma túy phát hiện 1 nhân viên nữ dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Công an TP. Biên Hòa vừa đề nghị truy tố bị can Mai Xuân Bình (22 tuổi; trú tỉnh Lâm Đồng; tạm trú phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) về tội Cướp tài sản. Đối tượng trên bị cáo buộc dùng "mìn giả" đe doạ nhân viên ngân hàng tại số 2106 Nguyễn Ái Quốc (phường Hóa An, TP Biên Hòa) hòng cướp khoảng 10 triệu đồng tiền mặt để lấy tiền tiêu xài nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Ngươi dân địa phương vừa phát hiện anh Trần Minh H. (31 tuổi) cùng 2 con là Trần L.A. (7 tuổi) và Trần B.N. (6 tuổi) đã tử vong ở trên giường tại nhà riêng ở xã Võ Miễu (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của anh H. đang ở nhà mẹ đẻ của mình. Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã phong tỏa - khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Phát hiện nhóm hơn chục thanh niên tụ tập, nẹt pô inh ỏi trên đường Phạm Thế Hiển để chuẩn bị vào trung tâm thành phố, công an Công an Quận 8 (TP HCM) đã nổ súng bắn chỉ thiên để giải tán. Lực lượng chức năng cũng vây bắt thành công 2 đối tượng và bàn giao cho Công an phường 7 (Quận 8) xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Đồn Biên phòng Pha Long - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực Mốc 151 (thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương). Nhóm người này khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc từ tháng 9/2020 để làm thuê và giờ họ vượt biên giới về Việt Nam vì cho rằng lúc này trời tối và thời tiết giá rét thì công tác kiểm soát sẽ lơi lỏng. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn từ việc 2 cô gái bình luận một đoạn video trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên do Nguyễn Hải Âu (SN 1995, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) và Phạm Văn Tỷ (SN 1991, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) hẹn nhau để "giải quyết". Hậu quả, Tỷ bị Âu đâm thủng tim, tử vong. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Âu để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Bị mẹ phát hiện đốt quần áo bằng bếp gas, Lường Văn Sáu (còn có tên gọi khác là Inh, SN 1993) dùng dao chém chết mẹ là Vàng Thị S. (SN 1968), làm em trai ruột là Lường Văn H. (SN 1999) trọng thương, đâm bố là Lường Văn Ph. tử vong. Sau khi gây án, Lường Văn Sáu dùng dao cứa cổ tự sát. Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Tình (21 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 15 nghi phạm để điều tra các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Tình đứng ra quản lý 2 tài khoản cấp siêu tổng đại lý có hơn 100 đối tượng đã tham gia. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ trong đó có 2 người là nguyên Chủ tịch UBND xã. Cảnh sát cáo buộc, trong quá trình thực hiện hỗ trợ chế độ diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, 3 cựu cán bộ đã lập khống hồ sơ, rút ngân sách nhà nước 805 triệu đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.