Bản tin Hình sự: Chi cục trưởng thi hành án chết do uống rượu có cyanua?

TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Chi cục trưởng thi hành án chết do uống rượu có cyanua; Khởi tố Đường Nhuệ thêm tội cưỡng đoạt tài sản; Hai cô bé bị 3 thanh niên chặn đường hiếp dâm tập thể; Nguyên Bí thư chi bộ tử vong tại nhà với dấu hiệu bị thắt cổ...

Liên quan đến vụ ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá tử vong, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã uống phải rượu có độc và nghi ngờ đây là chất độc cyanua. Theo nhận định thì nguyên nhân vụ việc do vướng mắc, mâu thuẫn trong gia đình nữ giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu - nơi ông Viên cùng đồng nghiệp ở lại ăn trưa. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Vụ án có 2 bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, cùng ở TP Thái Bình). Cả 2 người cùng bị bắt tạm giam, các quyết định đều được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. (Xem chi tiết)


Được bạn rủ đi giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Tấn (SN 2002) cùng 19 đối tượng đến quán nhậu vỉa hè thuộc địa phận phường An Đông (TP Huế) hỗn chiến với nhóm của Trương Đức Sang (SN 1994) và bị đối tượng này đâm tử vong. Công an TT-Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Đức Sang để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Sau khi bị 7 thanh niên chặn đường chọc ghẹo, T.T.L (SN 2004) và L.T.B.T (SN 2003; cùng ở xã Ia Dom) bị 3 trong số này là Nguyễn Văn Phong (SN 2002), Hoàng Văn Anh Tuấn (SN 2002, cùng trú xã Ia Kla) và Nguyễn Văn Quốc (SN 2001, trú xã Ia Dom) thay nhau hãm hiếp. Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra hành vi "Hiếp dâm", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". (Xem chi tiết)


Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân nguyên nhân cái chết của ông Phan Minh Tấn (SN 1958, nguyên Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam). Bước đầu, lực lượng công an nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị thắt cổ (bằng dây thừng) dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã quyết định cách chức Trưởng phòng CSGT với thượng tá Đặng Thế Trung. Thượng tá Trung được xác định vi phạm rất nghiêm trọng, liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người. Ngoài ra, còn vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm... (Xem chi tiết)


Sau khi lừa đưa "bạn game" tới một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đối (Kiến Thụy ), Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, trú phương Hưng Đạo, quận Dương Kinh) đã khống chế hiếp dâm N.T.L (SN 2005) dù nạn nhân chống trả quyết liệt. Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". (Xem chi tiết)


Kiểm tra xe ô tô do Lê Ngọc Chiến (SN 1984, trú thôn Hoằng Lộc, Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) điều khiển, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện có 1 khẩu súng dạng súng hơi, 1 khẩu dạng thể thao và 1 hộp đạn chì. Tại thời điểm kiểm tra, anh Chiến cùng bạn mình không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc của các vũ khí trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG