Bản tin Hình sự: Cô bé 14 tuổi bị khống chế, hiếp dâm trong nhà nghỉ

TPO - TIN NÓNG ngày 27/10: Cô bé 14 tuổi bị khống chế, hiếp dâm trong nhà nghỉ; Chủ thầu xây dựng bị sát hại lúc rạng sáng bằng nhiều nhát dao; Vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương: Nhận 300 triệu đồng để đi khủng bố...

Trong lúc đưa anh M. (SN 1996, trú huyện Cẩm Giàng) về nhà bố mẹ ở huyện Ninh Giang chơi, chị H. (SN 1995) cùng người bạn bị chồng là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985) đánh đập và dùng dao chém, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đang tạm giữ nghi phạm Quỳnh để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Cty Yên Khánh, thuộc Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Lực lượng chức năng cũng đã quyết định khởi tố bị can, khám xét 9 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng. (Xem chi tiết)
Sau khi dụ dỗ C.T.H.T. (SN 2006) đến nhà nghỉ H.H. nằm ở đường Nguyễn Đình Chiều (phường 7, TP Tuy Hoà), Lê Thanh Bảo Đ. (SN 1999) đã giữ chặt 2 tay cô bé để khống chế và dùng vũ lực giao cấu với nạn nhân. Công an TP Tuy Hoà (Phú Yên) đang tạm giữ Lê Thanh Bảo Đ. để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". (Xem chi tiết)
Cho rằng mình bị mắc bệnh xã hội liên quan đến người tình nhưng lại bị người này cắt đứt quan hệ và không đưa tiền khám chữa bệnh, Đinh Thị Then (SN 1989, trú xã Hồng Dụ) đến nhà, rút dao đâm chết ông Bùi Ngọc Thành (SN 1979, trú xã Vĩnh Hòa). Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ Then về hành vi "Giết người". (Xem chi tiết)
TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa tuyên bị cáo H.V.N (SN 1995, ngụ xã Cư K’Bang, huyện Ea Súp) 3 năm tù giam về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Được biết bị cáo H.V.N và vợ đã sinh sống như vợ chồng và có con nhưng thường xuyên mâu thuẫn nên L.T.L (SN 2003) đã làm đơn tố cáo chồng hiếp dâm mình khi chị này chưa tới 16 tuổi. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi phạm Trương Dương (SN 1980, trú phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Đối tượng Dương là nghi can đặt thuốc nổ trong nhà vệ sinh của tòa nhà làm việc lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương và kích hoạt bằng điện thoại di động để nhận số tiền 300 triệu đồng từ tổ chức phản động. (Xem chi tiết)
Cho rằng con gái 22 tuổi đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), hai vợ chồng cùng khoảng 50 người khác trong gia đình từ TP HCM đi ôtô đến xông vào tìm, đập phá dẫn đến xô xát khiến một người bị thương và một số tiền lớn tại đây được thông báo bị mất. Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. 2 bị can là Trần Kim Oanh (SN 1978) và Lê Ngọc Hà (SN 1978) - cùng là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.