Bản tin Hình sự: Cô gái Huế bị lột đồ, đánh ghen tàn độc

TPO - TIN NÓNG ngày 20/11: Quay clip đang tắm gửi cho 'người tình', thiếu phụ mất 150 triệu; Khởi tố người chồng đâm 3 người thương vong để 'giải cứu' vợ; Đang hóng mát, cô gái bị nhóm người lột đồ, đánh ghen tàn độc...

Khi đang ngồi hóng mát tại kè đá ven biển thuộc xã Hải Dương (tỉnh TT – Huế), cô gái bị một nhóm người xông tới đánh ghen, lột sạch quần áo, dùng đèn pin điện thoại rọi vào người, chửi bới; một phụ nữ vóc dáng to lớn còn dùng tay ghìm chặt cổ, khiến nạn nhân bị ngạt thở, khuôn mặt tím tái, trong khi người đàn ông khác liên tục dùng dép nhựa đánh vào vùng nhạy cảm của cô gái mặc cho nạn nhân kêu cứu, vùng vẫy. Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm nhục người khác". (xem chi tiết)


Sáng 20/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng người, đúng tội, xem xét các chứng cứ khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật. Còn các bị cáo Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn không đưa ra được các chứng cớ mới phù hợp với kháng cáo của các bị cáo. Vì vậy, HĐXX tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 4 bị cáo trên. (xem chi tiết)


Trên đường đến trường để dự lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô N.T.M.Y - giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị Võ Chí Dũng (SN 1992, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) giật túi xách. Công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ Dũng cùng tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)


Quen nhau qua mạng, Phạm Tiến Tùng (SN 1986, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) “dụ” người tình (đã có chồng, con) là T.T.H (SN 1978, trú cùng huyện) livestream cảnh tắm rồi ghi lại để "ngắm cho đỡ nhớ". Nhưng sau đó, do cần tiền tiêu nên Tùng nhiều lần dùng hình ảnh nhạy cảm trên để tống tiền người tình, chiếm đoạt 152,5 triệu đồng trước khi bị bắt. Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) đâm 3 người thương vong để “giải cứu” vợ - Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) tại quán cà phê gia đình; Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Giao điều tra về hành vi “giết người”. Trước đó, một nhóm người được bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), mẹ ruột của chị Hằng, thuê đến bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Thấy vợ bị bắt, Giao lao ra “giải cứu” thì bị xịt hơi cay vào mặt nên dùng thanh sắt nhọn đâm tử vong 1 người và làm bị thương 2 người trong nhóm bắt cóc. (xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng 5 người con trai xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn đánh cá với một nhóm người trên 4 thuyền khác tại khu vực sông Cánh Cạn (đoạn qua xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Sau đó ông Hòa và con trai là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị thương do nhóm đối thủ nổ súng. Công an Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)


Liên quan đến việc đại uý Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ngăn cản một đám đánh nhau tại khu vực xưởng may ở thôn Sáng (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân); quá trình điều tra và mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, để điều tra về 3 tội danh gồm "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công công" và "Cờ bạc". (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG