Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ thi thể biến dạng trong thùng rác tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 24/3: Công an Bình Dương thông tin vụ thi thể biến dạng trong thùng rác; Giả danh cán bộ công an gọi điện đặt tiệc, thuê xe... rồi 'bỏ bom'; Đại gia Đà Nẵng bị cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỷ đồng của 'con nợ'; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc bị khởi tố...

Ông Phạm Văn Biên - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc bị Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Biên bị cáo buộc có vai trò trực tiếp; liên quan sai phạm quản lý đất đai, lập khống hồ sơ đất xảy ra tại thị trấn Ngọc Lặc, năm 2018. (Xem chi tiết)


VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh (còn gọi là Thanh “đeo”, là chủ một doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng; 54 tuổi, trú đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, ông Thanh gọi bà Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng dù bà này chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Lùi xe tông trúng ông Đàm Thanh Tùng (SN 1977)-công nhân làm việc tại trạm trung chuyển rác phường Thuận Giao, TP Thuận An khiến nạn nhân bất tỉnh phía sau thùng xe nhưng tài xế được cho không phát hiện ra nên điều khiển nút tự động khóa thùng rồi tiếp tục di chuyển. Thi thể ông Tùng được phát hiện cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20km trong tình trạng đã biến dạng. Công an Bình Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi mua 50 gram ma túy đá và 200 viên thuốc lắc với số tiền 76 triệu đồng, Lê Thị Mỹ Linh (22 tuổi, quê Khánh Hòa) giao "hàng" để Huỳnh Gia Huy (25 tuổi, ngụ phường B’Lao) đưa cho khách tại một khách sạn trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì bị bắt. Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra lhành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề do Phùng Văn Hùng (tức Hùng Cụt, SN 1979) cùng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976) và Dương Văn Nam (SN 1985) cầm đầu. Theo điều tra, từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ đồng/ngày). (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn với bộ phận bảo vệ công ty, nam công nhân bị Trần Văn Phong (SN 1992); Danh Vũ Hải (SN 1992) và Đỗ Thanh Hiền (SN 1997) đánh túi bụi vào đầu khiến nạn nhân trọng thương, đầu chảy nhiều máu. Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự nhóm bảo vệ trên để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Sau khi mạo danh cán bộ công an trên địa bàn huyện An Lão gọi điện thoại đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, cho thuê xe… đặt các sản phẩm dịch vụ với số lượng lớn, đối tượng lặn mất tăm cùng với số card điện thoại nhờ mua. Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã phát đi cảnh báo về vụ việc trên. (Xem chi tiết)


Ra hiệu lệnh dừng kiểm tra một xe máy có biểu hiện bất thường, nhưng nam tài xế không giảm tốc độ mà lao thẳng vào tổ công tác khiến một cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Thanh Xuân bị thương tại khu vực gần ngã tư Nhổn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Công an Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG