Bản tin Hình sự: Đánh chết vợ vì 'đòi tiền tiêu Tết'

TPO - TIN NÓNG ngày 9/2: 500 cảnh sát vây bắt đường dây làm xăng giả, thu giữ hơn 100 tỷ đồng tiền mặt; Giám đốc công ty BĐS tung tin sai sự thật về dịch bệnh; Bắt giám đốc bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh; Nam thanh niên cầm dao đuổi chém CSGT trên đường; Đánh chết vợ vì 'đòi tiền tiêu Tết'...

500 cảnh sát hình sự, cơ động, kinh tế đã bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long, bắt quả tang hàng chục người pha xăng giả, thu giữ hơn 100 tỷ đồng và nhiều tang vật. Khi các lực lượng áp sát, các nghi can chống trả quyết liệt, lái tàu lớn đâm vào canô cảnh sát để mở đường tẩu thoát khỏi ụ nổi giữa lòng sông, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh tuy nhiên, tất cả đều bị khống chế. Cùng lúc, 13 mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào các cây xăng ở Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP HCM... khám xét, bắt những người liên quan. (Xem chi tiết)


Sau khi một tài khoản TikTok đăng tải clip 2 thanh niên đi xe máy SH, không đội mũ bảo hiểm, ‘bốc đầu’ xe máy tại khu vực trước Nhà Hát Lớn, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh 2 người vi phạm là N.C.T (SN 2002, trú Cầu Giấy) và người ngồi phía sau là N.M.N (SN 2002, trú Tây Hồ). Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập biên bản và xử phạt 7,8 triệu đồng đối với N.C.T và N.M.N bị phạt 250 nghìn đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm. (Xem chi tiết)


Đưa con tới Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và xảy ra cãi cự với nhân viên tại đây, ông L.X.B (SN 1986, GĐ một cty BĐS) đã vào một nhóm ở Bình Dương đăng thông tin: bệnh nhân từ Bình Dương lên khám phải cách ly 21 ngày, nếu không đồng ý thì về bệnh viện tỉnh khám. Qua xác minh, thanh tra sở Thông tin và Truyền thông và phòng An ninh Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt ông B. 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật. (Xem chi tiết)


Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính vì không đội mũ bảo hiểm, Y Krư Êban (33 tuổi, ngụ xã Cư Suê) lao thẳng xe vào CSGT Công an huyện Cư M’gar, lăng mạ sau đó quay về lái máy cày đến địa điểm trên và mang cây rựa tấn công lực lượng chức năng. Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã bắt giữ Y Krư Êban; kiểm tra nồng độ cồn của Y Krư Êban là 1,574 mg/lít khí thở (vượt mức cho phép nhiều lần so với quy định). (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định bắt giam bị can Nguyễn Minh Khải-GĐ Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án tại Bệnh viện Mắt TP.HCM được khởi tố vào tháng 10/2020 và quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt 3 bị can khác gồm Phó GĐ, nguyên Phó GĐ và một trưởng khoa của bệnh viện trên. (Xem chi tiết)


Bị vợ nhiều lần hỏi tiền tiêu Tết, Bùi Văn Được (41 tuổi) bực tức lấy gậy đánh vào gáy vợ khiến chị Linh (25 tuổi) tử vong ngay trong bếp tại nhà riêng ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Thi thể nạn nhân được bố ruột phát hiện hơn một giờ sau khi vụ việc xảy ra. Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang tạm giữ nghi can Được để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Đang ngủ nhờ trên võng trong chợ Phan Rí Cửa (thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), Nguyễn Vũ An (25 tuổi) bị nhóm thanh niên này dùng hung khí đâm tử vong. Được biết, các đối tượng gây án có mâu thuẫn từ trước với người chủ nơi anh An ngủ nhờ và cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị truy sát nhầm. Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ 5 nghi can để điều tra vụ án mạng. (Xem chi tiết)


Vợ chồng ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi, trú Phường 1, TP Cao Lãnh) sống bằng nghề ve chai sau khi nhặt được chiếc túi có 560 triệu đồng và nhiều nữ trang với tổng trị giá hơn một tỷ đồng đã trả lại cho bà Bùi Ngọc Nhung (ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) trước sự chứng kiến của hàng xóm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã gửi thư khen ngợ ông Nguyễn Văn Long. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG