Bản tin Hình sự: Giáng chức trung tá công an 'mây mưa' với vợ người khác

TPO - TIN NÓNG ngày 2/7: Giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính với vợ người khác; Hé lộ nguyên nhân vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố; Nghi án giang hồ nổ súng thanh toán nhau, 3 người thương vong...

Đang quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình trong căn chòi lá tại quán cà phê sân vườn thuộc huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), Trung tá công an T.V.B.S bị chồng người này lao vào bắt quả tang, quay clip và tố cáo đến công an tỉnh Trà Vinh. Công an tỉnh Trà Vinh đã xử lí kỷ luật ông S. bằng hình thức giáng chức. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội) và bà Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) để điều tra về hành vi trốn thuế đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc, chỗ ở của 2 bị can trên. Hiện ông Hải và bà Phương đang được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giam Hoàng Thị Điệp (42 tuổi) để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Được biết, 11 đối tượng, trong đó có 5 cặp vợ chồng đã đứng tên trong các hồ sơ bị làm giả để thực hiện thủ tục vay vốn của một ngân hàng và đã được giải ngân. (Xem chi tiết)
Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (217 đường Phan Bội Châu, Huế) vừa bị công an tỉnh TT-Huế thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ sau cuộc khám xét kéo dài từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa các lối vào ra tại hai bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này ở xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà). (Xem chi tiết)
Sau vụ "đụng độ" bằng súng giữa hai băng nhóm giang hồ tại khu vực chợ đêm (đường Nguyễn Thiện Thuật giao nhau với Lê Lai) thuộc TP Pleiku, 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với nhiều vết thương do đạn gây ra. Sau nhiều giờ cấp cứu 1 người tử vong, 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Công an TP Pleiku đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)
Sau khi chém một người đàn ông trong quán nhậu vì "dám" can mình cãi vã, Nguyễn Hưng (30 tuổi) lao vào nhà anh Nguyễn Lầm (26 tuổi, trú cùng xã Lộc Điền) đòi anh này đưa đi giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành nên rút dao đâm gục nạn nhân. Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) đã bắt khẩn cấp Hưng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Bình Thuận đang triển khai lực lượng ráo riết truy bắt 2 bị can trốn khỏi trại giam là Nguyễn Viết Huy (tức Huy "Nấm Độc", 33 tuổi) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận). Được biết, 2 ngày trước, 2 đối tượng trên đã cưa song sắt trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận. Hàng chục cảnh sát truy bắt nhưng chưa có kết quả. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam Phan Quang Huy (cựu kiểm sát viên sơ cấp VKSND TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra tội Nhận hối lộ. Ông Huy được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử vụ án Đánh bạc và đã đòi và nhận 30 triệu đồng của một bị can trong vụ án để cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.