Bản tin Hình sự: Kẻ gây thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên phải bồi thường thế nào?

TPO - TIN NÓNG ngày 31/8: Hé lộ số tiền hung thủ gây ra thảm án khiến 5 người chết ở Thái Nguyên phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân; Phát hiện một thi thể nữ sinh trên sông ở Bắc Ninh; Tạm đình chỉ công tác 2 công an đánh nhau vỡ xương hàm,...

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Chín (SN 1976, tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) - hung thủ giết hại 5 người trên địa bàn tỉnh hồi tháng 12/2019 mức án tử hình về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại, gia đình bị hại số tiền 441.000.000 đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của một nạn nhân cho đến năm 18 tuổi. (xem chi tiết)


Công an huyện Sông Mã vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công một chuyên án ma túy, bắt được đối tượng Cà Văn Đe (tên gọi khác Cà Văn Le), sinh năm 1976, trú tại bản Là, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ là khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số vật chứng liên quan khác. (xem chi tiết)


Sau thông báo truy tìm người mất tích là em N. T. H. L (sinh năm 2003, bỏ nhà ra đi) ở xã Bồng Lai vào hôm 28/8, mới đây công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện thi thể em L ở con sông gần nhà. (xem chi tiết)


Hôm nay ( 31/8), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, đưa 7 bị cáo liên quan đến vụ Phạm Thị Trà My (một trong 39 người tử vong trong xe container trên đường vượt biên sang Anh) ra xét xử về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Tuy nhiên, do vắng nhiều người làm chứng nên phiên tòa hoãn và mở lại vào sáng ngày 14/9. (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc 2 chiến sĩ công an là Trần Hậu Tâm và Mông Phạm Thái Bằng xô xát với nhau tại đường 19/5, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khiến ông Tâm vỡ xương hàm, chảy nhiều máu, đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu; mới đây công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác với cả 2 người nêu trên. (xem chi tiết)


Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. (xem chi tiết)


Khi đốt vàng mã trước cổng nhà trên phố Lán Bè (Lê Chân, Hải Phòng) vào chiều tối 30/8, ông V.B.N (46 tuổi) bất ngờ bị người đàn ông cao niên tạt axit dẫn đến bỏng nặng, nhập viện cấp cứu. Theo người dân, ông N và hàng xóm từng có mâu thuẫn trước đó. Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông cao niên đã tới trụ sở công an phường trình diện. (xem chi tiết)


Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trao trả K.K.T. (SN 1998) - người bị bán sang Trung Quốc trở về sum họp với gia đình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Trước đó, năm 2011, khi T. chỉ mới 12 tuổi thì bị một phụ nữ cùng xã lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ người bản xứ. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.