Bản tin Hình sự: Kinh hoàng 2 bố con chết cháy, mẹ trọng thương trong căn nhà khóa trái

TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Kinh hoàng 2 bố con chết cháy, mẹ trọng thương trong căn nhà khóa trái; Chồng trúng đạn tử vong khi giằng co súng với vợ; Một viên chức thuộc Bộ TN&MT giả mạo trong công tác bị bắt; Lộ lý do người phụ nữ và con trai bị 'bắt cóc' đòi 1 tỷ đồng ở Hà Nội...

Thấy hỏa họa tại nhà anh V. V. C. (37 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa), ngươi dân địa phương lao vào phá cửa để cứu người thì phát hiện thi thể nam gia chủ cùng con út mới 10 tháng tuổi vẫn đang bốc cháy trong phòng tắm còn nữ gia chủ là chị N. T. T. (39 tuổi) nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang điều tra nguyên nhân vụ án để xử lý. (Xem chi tiết)


Thấy ông V.V.H. (SN 1954, trú xã Lạng Khê) lấy một khẩu súng tự chế được giấu dưới đống củi trước nhà rồi lắp đạn định tự tử sau khi uống rượu say về và xảy ra cãi vã với mình, người vợ lao vào cố ngăn cản thì bất ngờ khẩu súng phát nổ khiến ông V.V.H. tử vong. Công an xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) đang xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Trong 6 năm quan hệ đồng tính, Lê Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã cho V.V.M. (32 tuổi, ngụ quận 12) mượn nhiều tiền nhưng bạn tình không chịu trả mà còn đòi chia tay. Trong lúc cãi vã mâu thuẫn, Hải dùng kéo đâm V.V.M. trọng thương và tử vong ngay sau đó. Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giữ Lê Văn Hải để điều tra làm rõ hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Thấy T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú Quận 12, TP.HCM) đi dép dính phân vào nhà, Trần Thị Dung (26 tuổi) được cho là đang trọng trạng thái trầm cảm đã tát rất mạnh rôi nắm tóc và đánh con gái liên tiếp khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong sau gần 2 tháng điều trị. Công an Quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ Trần Thị Dung để xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Ninh Bình vừa phá chuyên án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 người về các tội "Giả mạo trong công tác", "Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong số này có trong đó có Nguyễn Như Tuấn (33 tuổi, viên chức Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn, Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ TN&MT). (Xem chi tiết)


Do nhận 1 tỷ đồng góp vốn làm ăn chung nhưng không nhập được máy làm khẩu trang nên chị D. (trú chung cư FiveStar Garden) cùng con trai bị 'bắt cóc' để đòi nợ. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã giải cứu thành công 2 mẹ con chị D. và ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980), Trần Kim Chung (SN 1986) và Hoàng Xuân Quang (SN 1985; cùng trú TP Hà Nội) để điều tra hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


Bất ngờ đột kích một nhà nghỉ trên địa bàn phường Chánh Phú Hoà (thị xã Bến Cát), công an Bình Dương phát hiện Hà Trọng Hoà (33 tuổi, HKTT: phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) đang tổ chức cho nhiều ngươi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu; thu giữ số tiền hơn 850 triệu đồng. Được biết Hòa cùng 13 "đàn em" thường xuyên thay đổi địa điểm, cắt cử ngươi cảnh giới và tổ chức cho con bạc vay tiền để đánh bạc với lãi suất 21/% trong 30 ngày. (Xem chi tiết)


Thấy nhân viên mới bị bắt giữ, áp tải đi vì nợ tiền không trả, chủ quán nhậu kêu "quân" đi cứu người khiến 2 nhóm thanh niên do Chung Tấn Tuấn (tự là Tuấn Trấu – 25 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) và Phạm Văn Triêu (23 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) cầm đầu lao vào hỗn chiến trên Quốc lộ 61 bằng súng và mã tấu. Vụ việc khiến 1 người chết, một số người bị thương. Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ 9 đối tượng để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.