Bản tin Hình sự: Lộ nguyên nhân 4 công an hỗn chiến với 20 thanh niên

TPO - TIN NÓNG ngày 25/9: Nữ điều dưỡng bị bác sĩ đánh đập hòng cưỡng hiếp suốt 1 giờ; Lộ nguyên nhân 4 công an hỗn chiến với 20 thanh niên, 3 chiến sĩ trọng thương; Người đàn bà tố vì bị giang hồ chiếm nhà, dọn tài sản hàng chục tỉ đồng...

Lấy lý do cần thuốc để cung cấp cho khách hàng nên dù trong giờ làm việc, bác sĩ Lê Quang Huy Phương (công tác tại khoa Da liễu Bệnh viện T.Ư Huế) vẫn yêu cầu điều dưỡng viên Dương Huỳnh Thu T. (SN 1996) mang thuốc đến một căn chung cư rồi khống chế, đánh đập hòng hiếp dâm nạn nhân gần 1 giờ đồng hồ. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Phương để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Phục kích và bắt quả tang người hàng xóm đang nằm ôm vợ mình trong nhà, Phạm Xuân Nam (28 tuổi, quê An Giang, trú xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) tức giận phá cửa sau vào nhà, dùng dao rựa nhiều nhát khiến ông N.H.T (44 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Phạm Xuân Nam (để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Va chạm với nhóm hơn 20 người tại quán karaoke thuộc địa phận phường Sông Trí, một trong 4 công an thị xã Kỳ Anh xưng danh cảnh sát hình sự đã bị đối phương phản ứng dẫn đến ẩu đả buộc Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phải huy động gần 30 cảnh sát tới vãn hồi trật tự và nổ súng can ngăn. Vụ việc khiến một thượng sĩ, một trung úy, một thiếu úy và một thường dân bị thương. (Xem chi tiết)
Bị bạn tình đe dọa "chưa tới 16 tuổi" để đòi tiền sau khi quan hệ tình dục, Lê Bảo Chiêu (SN 2002) dùng dao đâm V.T.N.Y (SN 2003, cùng ngụ huyện Châu Đức) tử vong rồi lấy tài sản của nạn nhân sau đó bỏ trốn. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tạm giam nghi can Lê Bảo Chiêu để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)
Sau khi nhậu hết gần 1 lít rượu, Y Duin Ayun (25 tuổi, ngụ xã Ea Đrơng) nhớ lại chuyện cũ và cho rằng ông Y Soan Ayun (51 tuổi, cán bộ trạm y tế xã) đã 2 lần dụ dỗ vợ mình quan hệ tình dục nên mang dao tới tận nhà chém liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân đứt lìa cánh tay phải, thương tật 50%. Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã bắt tạm giam Y Duin Ayun để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)
Được thuê để bảo vệ căn nhà 6 tầng trên đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) với nhiều tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng bên trong nhưng chỉ sau ít ngày làm việc, công ty bảo vệ có trụ sở tại quận Tân Bình bị tố cáo cho nhiều người đến chiếm nhà rồi dọn sạch tài sản bên trong. Công an TP HCM đang xác minh làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)
Sau khi lừa để ký được hợp đồng bán 60 tấn tiêu cho bà Đặng Thị Ngọc Trinh (SN 1963, trú tỉnh Bình Dương) và nhận đủ 8,4 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1966, trú huyện Đắk Song) tuyên bố công ty phá sản để chiếm đoạt số tiền nói trên. Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tăng Thị Ngọc L (SN 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhờ Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, ngụ tỉnh Bạc Liêu) môi giới bán con mình mới sinh sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn cản được vụ việc và phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra xử lý. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG