Bản tin Hình sự: Lộ nguyên nhân vụ 2 người bị cứa cổ thương vong tại nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 17/6: Lộ nguyên nhân vụ 2 người bị cứa cổ thương vong tại nhà; Tin mới vụ đại ca giang hồ huy động hàng chục đàn em vây xe chở công an; Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn...

Để ông P.X.T (SN 1979, trú xã Nam Tân, Nam Sách) lại một mình trong phòng làm việc viết bản tường trình, khi vị cán bộ công an TP Chí Linh trở vào phát hiện người này nằm ngửa trên sàn nhà, tay cầm dây điện có sẵn trong phòng. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Viện Pháp y Quốc gia đã khám nghiệm theo quy định để làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Luật sư Lê Hồng Hiển - Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự cho biết đã sẽ bảo vệ quyền lợi cho nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997) và bị can Trần Thị Hiền (SN 1975) theo yêu cầu của chị gái của Duyên. Vị này cho biết, việc nữ sinh bị sát hại và mẹ cô này bị bắt vì liên quan ma túy là 2 vụ án khác nhau, ông này dự kiến sẽ gặp thân chủ trong thời gian tới. (Xem chi tiết)
Liên quan vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ, theo tìm hiểu của phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng Phòng Phòng Chống tham nhũng, Trưởng đoàn là chị ruột của thanh tra viên Nguyễn Thị Kim Liên cùng đoàn thanh tra này. Bà Kim Anh và một chuyên viên bị bắt quả tang nhận gần 250 triệu đồng của doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). (Xem chi tiết)
Đột kích quán karaoke Bạch Dương trên đường Ngô Tất Tố (phường An Tảo) do Phạm Thúy Vân (SN 1988, ở phường Lê Lợi) làm chủ, Công an TP Hưng Yên phát hiện 24 thanh niên (9 nữ, 15 nam) có biểu hiện phê ma túy, bay lắc điên cuồng; thu một số ma túy. Hiện công an TP Hưng Yên đang điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối tượng sử dụng để xử lý. (Xem chi tiết)
Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Duy Kỷ (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Kỷ là đối tượng tham gia trong nhóm đối tượng do Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ KP.7, phường Long Bình) cầm đầu vây chặn xe chở công an sau khi phát sinh mâu thuẫn ở một quán nhậu. (Xem chi tiết)
Nợ không có tiền trả lại bị anh họ đòi "rát" và có nhiều lời nói gay gắt, Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) về Nghệ An sát hại Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) và tới nhà người tình của nạn nhân, cứa cổ bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi). Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Kế về hành vi "Giết người". (Xem chi tiết)

Sau khi cứa cổ Trần Quốc Nam (SN 1984) vì nghi ngoại tình với vợ mình làm nạn nhân tử vong tại chỗ, Nguyễn Văn Đại Nhân (SN 1987, ngụ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đã vứt rựa rồi trốn chạy vào rừng cao su. Sau 2 giờ gây án, nghi can đã gọi điện cho Công an xã Suối Kiết xin đầu thú và hướng dẫn công an vào nơi mình đang ẩn trốn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG